TPHCM:

Thành phố Thủ Đức là đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1

Quốc Anh

(Dân trí) - Khác với khóa trước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM, TP Thủ Đức được chọn làm đơn vị bầu của số 1, thay vì 3 quận trung tâm (Quận 1, 3 và 4) như thông lệ.

Chiều 23/2, phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử TPHCM, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp, cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 45 và ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 160.

Thành phố Thủ Đức là đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết đã có sự điều chỉnh để số dân ở các đơn vị bầu cử không quá chênh lệch với nhau

Ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, cho biết thành phố vẫn duy trì 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội như trước đây.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của UB Thường vụ Quốc hội thì TPHCM và một số địa phương khác phải điều chỉnh lại để số dân ở từng đơn vị bầu cử không quá chênh lệch. Sau khi điều chỉnh, đề xuất của Ủy ban bầu cử TPHCM đã được các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và Thường trực Thành ủy đồng ý.

"Trước đây đơn vị bầu cử số 1 là Quận 1, 3 và 4 chỉ có khoảng 550.000 dân, chênh so với TP Thủ Đức là 1,1 triệu dân; chênh với huyện Củ Chi, Hóc Môn là 1 triệu. Khi thành phố đề xuất thì UB Thường vụ Quốc hội không đồng ý vì khi công bố thông tin, người dân phản ứng là nơi dân đông mà chỉ có 3 đại biểu Quốc hội. Vì vậy, TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác phải điều chỉnh lại cơ cấu phân bổ", ông Hải nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, cho biết, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, thành phố sẽ giới thiệu 45 người. 15 người khác được Trung ương giới thiệu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, TPHCM sẽ chọn 50 người để giới thiệu về 10 đơn vị bầu cử, từ đó bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo quy định, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM phải có 11 đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử.

Trong khi đó, do quy định thay đổi nên HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ có 95 đại biểu, giảm 10 người so với nhiệm kỳ trước. Cử tri thành phố sẽ bầu đại biểu HĐND thành phố tại 32 đơn vị bầu cử.

Thành phố Thủ Đức là đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 - 2

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố cho biết, trong số 30 đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV phải đảm bảo số lượng 11 người tái cử

Kết luận phiên họp, bà Lệ yêu cầu các cơ quan phải hướng dẫn cho kỹ, công khai bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ứng cử đến nộp hồ sơ, tránh gây phiền hà với người ứng cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. TPHCM có 16 quận bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố.

Thành phố Thủ Đức là đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 - 3

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, TP Thủ Đức là đơn vị bầu cử số 1 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Riêng TP Thủ Đức sẽ bầu cử ở 3 cấp, gồm bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND TP Thủ Đức. 5 huyện và 63 xã, thị trấn sẽ bầu 4 cấp.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, HĐND thành phố Thủ Đức sẽ có 40 đại biểu, HĐND huyện Cần Giờ có 30 đại biểu và HĐND 3 huyện khác (Hóc Môn, Chi, Nhà Bè) có 35 đại biểu.

 10 đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV tại TPHCM

Đơn vị bầu cử số 1 là TP Thủ Đức, dân số 1.196.495 người

Đơn vị bầu cử số 2 gồm quận 1, 3, Bình Thạnh, với số dân là 832.674 người

Đơn vị bầu cử số 3 gồm quận 5, 8 và 11, với 791.720 người

Đơn vị bầu cử số 4 gồm quận 10 và quận 12, với 885.700 người

Đơn vị bầu cử số 5 gồm quận Tân Bình và quận Tân Phú, với 951.514 người

Đơn vị bầu cử số 6 chỉ riêng quận Bình Tân, với 790.454 người

Đơn vị bầu cử số 7 gồm quận Phú Nhuận, Gò Vấp, với 858.909 người

Đơn vị bầu cử số 8 gồm huyện Bình Chánh và quận 6, với 981.374 người

Đơn vị bầu cử số 9 gồm quận 4, 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ, với  821.159 người

Đơn vị bầu cử số 10 gồm huyện Hóc Môn và Củ Chi, với 1.020.490 người