1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thành phố thông minh - chiến lược cho sự phát triển của Cần Thơ

(Dân trí) - “Việc nghiên cứu, triển khai mô hình quản lý và phát triển đô thị theo hướng thông minh không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững của TP Cần Thơ. Xây dựng đô thị thông minh là một lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới”.

Ngày 21/5, tại Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo
Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Cần Thơ xác định mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn”.

“Việc nghiên cứu, triển khai mô hình quản lý và phát triển đô thị theo hướng thông minh không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững của TP Cần Thơ. Xây dựng đô thị thông minh là một lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới”, ông Thống nói.

Tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên sáng lập xây dựng chỉ số quản lý đô thị thế giới đã phân tích các điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức khi xây dựng mô hình TP thông minh.

Theo ông Thành, trong những năm gần đây, “Thành phố thông minh” đã trở thành mô hình mẫu của nhiều đô thị hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình phát triển “Thành phố thông minh” không chỉ dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến mà còn cần một hệ thống quản trị thông minh, đảm bảo mạng lưới tích hợp và tương thích giữa yếu tố công nghệ mới với những đặc thù của địa phương. Xây dựng mô hình quản trị đô thị thông minh là điều mà chính quyền nhiều địa phương ở Việt Nam cần học tập từ kinh nghiệm đi trước của những thành phố phát triển trên thế giới.

Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, phát biểu tham luận tại Hội thảo.
Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, phát biểu tham luận tại Hội thảo.

“Về mặt khoa học, việc xây dựng bất cứ mô hình nào cũng cần được trải nghiệm trên thực tiễn, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, thành phố là một xã hội, một phương thức phát triển của xã hội loài người, bao hàm rất nhiều mối quan hệ, các nhóm đối tượng với trình độ nhận thức, quan niệm, niềm tin, tôn giáo khác nhau, quy mô dân số và diện tích khác nhau, điều kiện tự nhiên khác nhau. Do vậy, các địa phương khác nhau, các quốc gia khác nhau cũng cần có mô hình thực tế phù hợp”, ông Nguyễn Văn Thành cho biết.

Tại hội thảo, Cần Thơ cũng đưa ra Dự thảo đề án triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2016-2025. Theo đó, xác định xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp… là thành phố cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong. Phấn đấu trở thành trung tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của ĐBSCL, là một cực phát triển đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.

Được biết, qua hội thảo Cần Thơ sẽ xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia để TP hoàn thiện đề án và sẽ khởi động đề án từ tháng 6/2018.

Hoàng Tùng