Hà Tĩnh:

Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II

(Dân trí) - Tối 20/4, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, TP Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương…

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị…

Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 1

Một góc TP Hà Tĩnh (Ảnh: Nguyễn Thanh Hải)

Tại diễn văn buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh nhấn mạnh: Thành phố Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại II là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị.

Đây cũng là nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là tiền đề đặc biệt quan trọng cho giai đoạn xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững...

Màn bắn pháo hoa mừng rực rỡ mừng TP Hà Tĩnh lên đô thị loại II

Năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định thành lập thành phố Hà Tĩnh trực thuộc tỉnh với số đơn vị hành chính là 10 phường, 6 xã.

Sau gần 12 năm kể từ khi được công nhận là thành phố, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 12,16%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,28 triệu đồng; thu ngân sách thành phố hàng năm chiếm gần 1/3 tổng thu ngân sách của các huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Hệ thống giao thông nội thị, giao thông đối ngoại được cải tạo và nâng cấp; An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm và chăm lo; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của thành phố giữ vị trí dẫn đầu toàn tỉnh; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ; 3 năm liên tiếp thành phố được tỉnh xếp hạng đứng đầu khối huyện về chỉ số cải cách hành chính…

Với những kết quả đạt được, ngày 13/02/2019 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 175/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh với số điểm đạt được là 86,62/100 điểm, với 57/59 tiêu chí.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Và trong tối hôm nay (20/4) Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 13/2/2019 công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Sau khi trao quyết định công nhận TP Hà Tĩnh là đô thị loại II là màn bắn pháo hoa đẹp mắt kéo dài 15 phút tại Trung tâm thương mại BMC (TP Hà Tĩnh).

Hàng ngàn người dân cùng reo hò trước trước màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ.

Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 3
Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 4

Hàng ngàn người dân hò reo theo tiếng pháo

Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 5
Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 6
Thành phố Hà Tĩnh chính thức được công nhận là đô thị loại II - 7

Màn bắn pháo hoa rực rỡ mừng TP Hà Tĩnh lên đô thị loại II

Thành phố Hà Tĩnh có lịch sử hơn 188 năm hình thành và phát triển. Năm Tân Mão (1831), Minh Mệnh thứ 12, tỉnh Hà Tĩnh được thiết lập, tỉnh lỵ đặt trên đất xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà. Ngày 03/7/1924, Toàn quyền Đông Dương ra quyết định thành lập thị xã Hà Tĩnh.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thị xã Hà Tĩnh được nâng lên thành đơn vị hành chính ngang huyện, trực thuộc tỉnh, diện tích 1,2km2, dân số gần 5.000 người.

Năm 1976, Bộ Chính trị quyết định sáp nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, Thị xã Hà Tĩnh không còn là tỉnh lỵ. Tháng 9/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định sáp nhập 6 xã của huyện Thạch Hà vào thị xã Hà Tĩnh.

Tháng 10/1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa VIII, tỉnh Nghệ Tĩnh được tách thành 2 tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh, thị xã Hà Tĩnh trở lại là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Sinh