Thừa Thiên Huế:

Thanh niên tử vong do quăng cước câu cá trúng dây điện

(Dân trí) - Ngày 7/7, tin từ UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa có 1 vụ tai nạn tử vong đáng tiếc trên địa bàn của phường.

Theo đó, gần 11h trưa ngày 7/7, người dân đã phát hiện một nam thanh niên tử vong ở khu vực sát bờ Ao Miếu (đường Hà Công, tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà). Qua xác minh, nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1993, quê xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Cơ quan chức năng cho hay, nguyên nhân ban đầu do anh Hoàng đi câu cá, khi quăng cần câu, sợi dây câu (đã dính nước) văng lên, vắt ngang đường dây điện và dẫn điện khiến anh Hoàng tử vong.

Thanh niên tử vong do quăng cước câu cá trúng dây điện - 1

Khu vực nam thanh niên về thăm vợ rồi đi câu cá bị dây cần câu quăng trúng dây điện tử vong

Được biết anh Hoàng đang làm việc tại nhà máy bia Huda Huế. Cuối tuần, anh Hoàng về quê vợ thăm con trai mới sinh được 10 ngày tuổi rồi đi câu cá và xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng ở Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Thêm, Chủ tịch UBND phường Hương Chữ cho biết, 1 năm trước cũng ở vị trí trên có trường hợp một nam thanh niên ở Bao Vinh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) đi câu cá cũng bị điện giật nhập viện.

Ông Thêm cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn ở bờ Ao Miếu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dây điện chằng chịt nhưng ngành điện lực không hề có biển báo. Riêng dân địa phương ở đây không dám tới câu.

Qua đây, xã và người dân mong ngành điện lực và chính quyền thị xã Hương Trà lập biển báo nguy hiểm, tránh xảy ra những sự việc đau lòng như trên.

Đại Dương