Thành lập thêm 9 đoàn kiểm tra dịch trên toàn quốc

(Dân trí) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp SARS và cúm ở người chiều qua (16/11), Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, sẽ thành lập thêm 9 đoàn kiểm tra dịch cúm gia cầm trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, đến thứ 2 tuần sau, các bộ, ngành phải lên lịch, báo cáo chi tiết kế hoạch để ban chỉ đạo tiếp tục kiểm tra tất cả các tỉnh còn lại sau khi đoàn của Chính phủ kết thúc.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế sẽ cử chuyên gia đi đến 14 tỉnh đang có dịch. Các viện vệ sinh dịch tễ, pasteur khu vực sẽ phải phối hợp với Cục thú y để triển khai kiểm tra công tác phòng dịch.

 

Các chuyên gia chuyên môn về y tế, nông nghiệp được cử đi cùng đoàn cần phải giúp đỡ địa phương hướng dẫn, xử lý ổ dịch trên gia cầm triệt để. Đặc biệt, xử lý dịch nếu xảy ra trên người.

 

Thứ trưởng Trịnh Quân thừa nhận, hiện nay, công tác chuẩn bị phòng chống đại dịch ở Trung ương lúc nào cũng nóng bỏng, trong khi ở khá nhiều địa phương, xã phường thì từ chính quyền đến người dân đều tỏ ra khá thờ ơ.

 

Nếu phát hiện sớm và dập dịch ngay từ gia cầm thì chắc chắn sẽ không có dịch ở người. Hơn nữa, khi dập được dịch trên gia cầm sẽ tránh được hiện tượng tái tổ hợp, biến đổi gen để tạo ra một virus mới.

 

Hồng Hải - Mạnh Cường