Khánh Hòa:

Thành lập 80 tổ, đội chuyên đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) - Không chỉ hướng tới việc tăng tính hiệu quả khi đánh bắt trên biển, các tổ, đội còn có nhiệm vụ tương trợ, giúp đỡ nhau khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng sa, Trường Sa.

Thành lập 80 tổ, đội chuyên đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa
Việc thành lập các tổ đội đánh bắt xa bờ nhằm tăng tính hiệu quả và tương trợ lẫn nhau khi đánh bắt trên biển.

Sáng 1/11, ông Võ Khắc Én, Chi Cục phó Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết địa phương đang hoàn tất thủ tục thành lập và ra mắt 80 tổ, đội đoàn kết, chuyên đánh bắt ở các vùng biển xa, trong đó chủ yếu là ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo đó, các tổ, đội được thành lập theo tinh thần của Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính Phủ. Mỗi tổ, đội sẽ có từ 5 đến 8 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa.

Được biết, trước đây Khánh Hòa có 165 tổ, đội đánh bắt trên biển (mỗi tổ có 3 đến 5 tàu cá) nhưng các tổ, đội này gồm cả tàu cá đánh bắt ven bờ. Việc thành lập các tổ đội đánh bắt xa bờ nhằm tăng tính hiệu quả khi đánh bắt trên biển. Với lợi thế đánh bắt theo tổ, ngư dân sẽ dễ dàng phát hiện đàn cá và thông báo cho nhau. Ngoài ra, các tổ, đội đánh bắt xa bờ có nhiệm vụ tương trợ, giúp đỡ nhau khi các tàu thuyền viên gặp sự cố, thiên tai.

Được biết, hiện tỉnh Khánh Hòa có gần 10.000 phương tiện đánh bắt, trong đó có khoảng 500 tàu cá thường xuyên đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đây là số tàu cá chủ yếu làm các nghề lưới cản, chụp mực, vây rút… Các tàu cá đều đảm bảo các điều kiện về thông tin liên lạc, trang thiết bị hiện đại để cùng nhau bảo vệ trong vùng khai thác.

Viết Hảo