Thanh Hóa: Sẵn sàng cho lễ Khai ấn Đền Trần đêm nay

(Dân trí) - Đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng, tại đền thờ Trần Hưng Đạo ở làng Thổ Khối, xã Hà Dương, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), sẽ diễn ra lễ Khai ấn, phát ấn cho người dân và du khách thập phương.

Đền thờ Trần Hưng Đạo ở xã Hà Dương có từ hàng trăm năm nay, được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1996. Đây là ngôi đền thờ Trần Hưng Đạo lớn nhất ở Thanh Hóa.

Công tác chuẩn bị cho lễ Khai ấn Đền Trần tại Thanh Hóa.
Công tác chuẩn bị cho lễ Khai ấn Đền Trần tại Thanh Hóa.

Được biết, từ năm 2010, tại đây tổ chức lễ Khai ấn, phát ấn từ đêm 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng. Năm nay, Ban tổ chức khai ấn đền Trần xã Hà Dương chuẩn bị gần 7.000 chiếc ấn thống nhất một loại phôi, chia thành ba bàn trong khu vực đền Trần để phát miễn phí cho người dân và du khách.

Theo Ban tổ chức, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức đang tích cực hoàn thành nốt các công việc còn lại cho buổi lễ Khai ấn và phát ấn diễn ra đêm nay.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 13/2, tại đây đã diễn ra phần hội với các trò chơi như bóng chuyền và kéo co. Tuy nhiên lượng người dân và du khách đến tham gia còn chưa nhiều. So với Đền Trần Nam Định, lượng du khách đổ về Đền Trần Thanh Hóa ít hơn, thường sát giờ khai ấn mới tập trung đông người.

Người dân đến dâng hương sớm tại Đền Trần - Thanh Hóa.
Người dân đến dâng hương sớm tại Đền Trần - Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Hà Dương, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: “Hiện nay, về cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất, năm nay lễ hội phát lương đền Trần Thanh Hóa có quy mô lớn và rút kinh nghiệm hơn so với các năm trước”.

Ban tổ chức lễ hội cũng đã bố trí lực lượng chốt trực tại ba điểm trên các trục đường quanh khu vực đền, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự cho buổi lễ Khai ấn và phát ấn.

Giang Nguyễn - Dương Tuấn