Thanh Hóa: Dân lo lắng vì “trâu rừng đi lạc”

Chính quyền căn dặn người dân chủ động đề phòng, đồng thời nếu phát hiện thấy trâu rừng không được sát hại và phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng biết.

Thanh Hóa: Dân lo lắng vì “trâu rừng đi lạc”
 
Nhân dân các xã Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng, Xuân Cẩm, thị trấn Thường Xuân (huyện Thường Xuân) và Xuân Bái, Thọ Xương, thị trấn Lam Sơn (huyện Thọ Xuân) đang lo lắng, bất an khi chính quyền địa phương thông báo có một con trâu rừng đang đi lạc trên địa bàn.

 

Ngày 9/9, UBND các xã, huyện nêu trên liên tục thông báo trên hệ thống đài truyền thanh  về sự xuất hiện của trâu rừng.

 

Chính quyền căn dặn người dân chủ động đề phòng, đồng thời nếu phát hiện thấy trâu rừng thì không được sát hại và phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng biết.

 

Trong suốt hàng chục thập kỷ qua, rừng thượng nguồn huyện Thường Xuân ở khu vực biên giới Việt-Lào bị tàn phá nặng nề, nên môi trường sống tự nhiên của hổ, gấu, tê tê, khỉ, vượn, ngày càng thu hẹp, dẫn đến thiếu thốn nguồn nước, thảm thực vật và thức ăn của các loài động vật hoang dã quý hiếm này.

 

Cách đây 4 tháng, một con vượn nhỏ lông đen nặng chừng hơn 10kg cũng được người dân phát hiện, bắt và đã thả về rừng.

 

Hiện chính quyền các địa phương đang tìm cách khống chế con trâu bằng thuốc mê rồi thả về với tự nhiên.

 

Theo Phạm Khôi Nguyên

Lao Động