Thanh Hóa: 6 ngày nghỉ lễ bắt hơn 100 xe "nhồi" khách

(Dân trí) - Nguồn tin từ Trạm CSGT QL1A (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đơn vị đã bắt giữ hơn 100 chiếc xe khách chở số lượng quá quy định cho phép.

Theo đó, từ ngày 27/4 – 3/5, đơn vị Trạm CSGT QL1A đã bắt giữ tổng 194 trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó, riêng số xe khách chở quá hành khách quy định là 122 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng, còn lại là số lượng xe vi phạm tốc độ.

Điển hình trong đợt bắt giữ xe vi phạm đợt nghỉ lễ vừa qua là trường hợp nhà xe Đoàn Thúy mang BKS 36B-007.18 do Lê Văn Phương (SN 1979, ở xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), bị lực lượng CSGT bắt giữ do vi phạm lỗi chở quá số người theo quy định. Chiếc xe khách này chỉ được phép chở 42 người nhưng nhà xe đã nhồi nhét đến 111 hành khách. 

Chiếc xe 40 chỗ ngồi nhét 80 hành khách bị lực lượng chức năng bắt giữ
Chiếc xe 40 chỗ ngồi nhét 80 hành khách bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tối ngày 3/5, cũng trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, lực lượng CSGT cũng phát hiện và xử lý xe khách mang BKS 37S - 7334, của nhà xe Sự Chuyên, lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội "nhét" 80 hành khách trong khi chiếc xe chỉ có 40 chỗ ngồi.

Những chiếc xe này, đều bị lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày đồng thời phạt số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Riêng chiếc xe của nhà xe Đoàn Thúy đã bị lực lượng chức năng thu hồi phù hiệu xe.

Theo Thiếu tá Lê Hồng Thái, Đội trưởng Trạm CSGT QL1A, mặc dù năm nào vào dịp lễ tết, lực lượng CSGT cũng tăng cường và làm mạnh tay nhưng tình trạng xe nhồi nhét khách vẫn chưa triệt để được. Hầu hết các xe khách vi phạm chở quá số người quy định khoảng  20-30 người.

Cũng lợi dụng dịp lễ này, tại Thanh Hóa một số nhà xe đã tăng giá vé cao nhiều lần so với quy định.

Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh Tra Sở GTVT Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu làm rõ phản ánh của một người dân qua đường dây nóng về trường hợp nhà xe Lan Vũ đi tuyến Thanh Hóa – Hà Nội đã không bán vé trong bến xe cho khách mà đi ra ngoài mới thu tiền vé với giá cao hơn giá niêm yết.

Cũng theo ông Minh, do người này không đi tiếp mà xuống xe nên nhà xe sẽ không bị xử phạt hành chính tuy nhiên sẽ yêu cầu làm tường trình, cảnh cáo.

“Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, lực lượng TTGT cũng phối hợp với lực lượng CSGT bắt giữ và xử lý các trường hợp xe vi phạm. Cái khó hiện nay của lực lượng chức năng là việc san tải hành khách. Nhiều trường hợp xe nhồi nhét khách lên tới hàng chục hành khách, hay xe chạy vào ban đêm nên việc san tải vô cùng khó khăn, cần phải có phương án giải quyết” – ông Minh cho biết thêm.

Hà Tĩnh: Xe hết hạn kiểm định còn nhồi nhét khách

Sáng nay (4/5), thông tin từ Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết đã lập biên bản xử lý đối với xe khách mang BKS 38N -3217 của nhà xe Dũng Tuyết chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, dù đã hết hạn sử dụng vẫn lưu thông trên đường và nhồi nhét chở quá số người quy định. 

Chiếc xe khách bị lai dắt về bến xe ngay trong đêm để xử lý
Chiếc xe khách bị lai dắt về bến xe ngay trong đêm để xử lý

Trước đó vào khoảng 21h tối qua (3/5), Tổ TTKS của Phòng CSGT tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL1A đoạn qua huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện xe khách giường nằm BKS 38N-3217 của nhà xe Dũng Tuyết chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội có nhiều biểu hiện vi phạm.

Tổ tuần tra đã ra tín hiệu cho xe dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách trên đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật từ tháng 4/2015, vận chuyển hành khách tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội nhưng không có xác nhận ở hai đầu bến. Ngoài ra, chiếc xe này còn chở quá số người quy định (chở 47/40 người)

Ngay trong đêm, tổ tuần tra đã áp tải xe này quay về Bến xe Hà Tĩnh để xử lý. Đồng thời phối hợp với Sở GTVT Hà Tĩnh bố trí xe trung chuyển cho hành khách.

Lực lượng chức năng đang động viên và bố trí xe cho các hành khách
Lực lượng chức năng đang động viên và bố trí xe cho các hành khách

Nhiều hành khách phản ánh, mặc dù đã đặt chổ trước nhưng đều phải ngồi. Mỗi ghế giường nằm nhà xe đều sắp xếp 2 người.

Đến khoảng 2h sáng (4/5) toàn bộ hành khách trên xe đã được chuyển sang xe khách khác để tiếp tục hành trình.

Trao đổi với Dân trí, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng Đội CSGT phía bắc Hà Tĩnh cho biết: Hiện chúng tôi đã ra quyết định tạm giữ 7 ngày đối với chiếc xe trên, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Nguyễn Anh Dũng (SN 1964, trú tại TP Hà Tĩnh) 2 tháng. Và, chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Minh - Xuân Sinh