1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vĩnh Phúc:

“Thần y” đã tạm ngừng... hát

(Dân trí) - “Bà Phan Thị Tranh hiện đã ngừng hoạt động hành nghề khám chữa bệnh bằng cách hát, bắt tay tại địa phương, vì vậy tình hình an ninh trật tự cơ bản đã ổn định; cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường”.

Ông Trần Xuân Lâm - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - cho PV Dân trí biết thông tin trên hồi sáng nay (17/12). Cơ quan chức năng địa phương sắp có kết luận cuối cùng về vụ việc.

“Với sự vào cuộc kiên quyết của chính quyền và tuyên truyền cơ quan thông tin đại chúng, những người bệnh ở ngoại tỉnh tìm đến bà Tranh khám chữa bệnh giảm dần và đến nay hầu như không còn tấp nập như trước.

Hiện nay lực lượng an ninh thôn vẫn thường xuyên kiểm tra kiểm soát quanh khu vực nhà bà Tranh để giám sát và khuyến cáo, giải thích cho những người không biết tìm đến để họ quay về và không bị tiêu tốn tiền bạc, thời gian” - ông Lâm cho hay.
 
Thần y Tranh và chồng làm việc với chính quyền địa phương

"Thần y" Tranh và chồng làm việc với chính quyền địa phương

Tuy nhiên cũng theo ông Lâm, do năm 2010 bà Tranh đã từng cam kết ngừng hành nghề nhưng sau đó vẫn tiếp tục hoạt động chữa bệnh theo nhiều hình thức khác và bất chấp sự kiểm tra của cơ quan chức năng, vì thế đến nay UBND huyện Tam Dương vẫn đang chỉ đạo các lực lượng được phân công phải sát sao để tìm hiểu xem liệu có chuyện bà này chuyển địa điểm hoặc hoạt động chui hay không.

Sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải trên Dân trí, phía cơ quan quản lý ngành tại địa phương là Sở Y tế Vĩnh Phúc mới đã cũng đã thành lập đoàn kiểm tra về địa phương làm việc và đã có báo cáo lên UBND tỉnh này.

Được biết, bà Phan Thị Tranh hiện có hộ khẩu tại thành phố Vĩnh Yên. Để tránh tái diễn hoạt động khám chữa bệnh trái phép của bà này, các cơ quan có trách nhiệm đang tiếp tục theo dõi và sớm có kết luận chính thức về việc này.

Châu Như Quỳnh