TPHCM:

Tham quan trường tiểu học, trẻ mầm non bị cửa tủ đè chết

(Dân trí) - Chỉ còn vài tháng nữa là bước chân vào lớp 1, bé D. cùng các bạn háo hức đến tham quan một trường tiểu học; không may bé bị cánh tủ bằng sắt đắp bê tông rơi xuống đè trúng người.

17h ngày 20/5, gia đình, người thân cùng đông đảo thầy cô, cán bộ ngành giáo dục quận 9, TPHCM... đã tiễn đưa cháu Nguyễn Tấn D. (6 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) về nơi an nghỉ.
Chiều nay, cháu D. được gia đình tổ chức an táng

Chiều nay, cháu D. được gia đình tổ chức an táng

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 9 với các ngành chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 19/5 tại trường tiểu học Nguyễn Minh Quang (đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9), khi cháu D. cùng các bạn lớp lá trường mầm non Sơn Ca đến giao lưu, tham quan tại trường trước kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước chân vào lớp 1.

Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang - nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang - nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

Trong lúc nhóm của cháu D. đến tham quan "Thư viện xanh" (công trình tủ trưng bày sách, vở... do phụ huynh học sinh trường xây tặng) thì bất ngờ cánh cửa tủ làm bằng vật liệu sắt đắp bê tông rơi xuống, lăn trúng cháu D. khiến cháu ngã bất động. Các giáo viên có mặt đã cùng bảo vệ nhà trường đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng 2; nhưng do vết thương quá nặng, cháu D. đã tử vong vào trưa cùng ngày.
Chiếc tủ Thư viện xanh với cánh cửa bằng sắt đắp bê tông (hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn).

Chiếc tủ "Thư viện xanh" với cánh cửa bằng sắt đắp bê tông (hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn).

Trước vụ tai nạn gây hậu quả thương tâm, lãnh đạo UBND quận 9 đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT và các trường học tổ chức thăm hỏi, lo hậu sự chu đáo cho cháu bé để phần nào bù đắp mất mát, đau thương cho gia đình.

Vụ tai nạn đang được Đội CSĐT tổng hợp công an quận 9 điều tra, thụ lý.

Vũ Lê