Trà Vinh:

Thăm hỏi thân nhân gia đình có 3 người tử vong vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - ​​Ngày 29/6, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Trà Vinh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình có 3 người tử vong do tai nạn giao thông.

Thăm hỏi thân nhân gia đình có 3 người tử vong vì tai nạn giao thông - 1
Đại diện Ban ATGT tỉnh Trà Vinh thăm hỏi động viên thân nhân gia đình bị tai nạn giao thông

Các thành viên Ban ATGT tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát của thân nhân gia đình người bị nạn, mong muốn người thân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào tối 27/6, anh Lê Văn Nho (SN 1982) chạy xe máy chở vợ là chị Phạm Ngọc Thương (SN 1984) và con gái là cháu Lê Ngọc Diễm (SN 2016, cùng ngụ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh), lưu thông từ xã Bình Phú đi xã Huyền Hội (huyện Càng Long, Trà Vinh). Khi đến đoạn đường thuộc xã Bình Phú (huyện Càng Long), xe máy do anh Nho cầm lái xảy ra tai nạn với ô tô do anh Trương Tuấn Sơn (SN 1987, ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm anh Nho và chị Thương tử vong tại hiện trường, cháu Diễm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Qua tìm hiểu, gia đình anh Nho và chị Thương rất khó khăn, không có đất sản xuất. Anh chị có hai người con, người con trai lớn đang tham gia nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Đồng Tháp. Vợ chồng anh phải đi làm thuê ở tỉnh Tiền Giang, kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ.

Ngày 27/6, vợ chồng anh đang trên đường trở về quê thì gặp tai nạn thương tâm.

Lan Anh