Tham gia giao thông chả giống ai, bao giờ Hà Nội hết tắc!

(Dân trí) - Đi ngược chiều, chui qua khu vực đường sắt trên cao đang thi công để đi nhanh hơn, một mình một đường len lỏi… bất chấp lực lượng cảnh sát và thanh niên tình nguyện tìm mọi cách để điều tiết giảm ùn tắc. Đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại được tại điểm đen ùn tắc vào giờ tan tầm.

Tham gia giao thông chả giống ai, bao giờ Hà Nội hết tắc!

 


Ngoài 100% lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, Giám đốc Công an Hà Nội huy động thêm 200 cảnh sát cơ động để chống ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

 

Ngoài 100% lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, Giám đốc Công an Hà Nội huy động thêm 200 cảnh sát cơ động để chống ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm.

 

 


Tuy nhiên, để thuận tiện cho riêng mình, nhiều người dân vẫn vô tư lưu thông trên đường theo lối chả giống ai của mình.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho riêng mình, nhiều người dân vẫn vô tư lưu thông trên đường theo "lối chả giống ai" của mình.

 

Một mình một đường !!!
Một mình một đường !!!

 


Thậm chí, đi xuyên qua công trường đang thi công

Thậm chí, đi xuyên qua công trường đang thi công

 


Nối nhau đi ngược chiều...

Nối nhau đi ngược chiều...

 


Hình ảnh rất đời thường tại Hà Nội, vào bất kể lúc nào!

Hình ảnh rất đời thường tại Hà Nội, vào bất kể lúc nào!

 


Nhiệm vụ của các lực lượng tập trung chủ yếu vào hướng dẫn, phân luồng, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Nhiệm vụ của các lực lượng tập trung chủ yếu vào hướng dẫn, phân luồng, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

 


Nhưng rất nhiều trường hợp vẫn cố tình không chấp hành dù đã được tận tình nhắc nhở

Nhưng rất nhiều trường hợp vẫn cố tình không chấp hành dù đã được tận tình nhắc nhở

 

Tham gia giao thông chả giống ai, bao giờ Hà Nội hết tắc! - 9

 


Theo thống kê của Sở Giao thông Hà Nội, hiện trung tâm thủ đô có 17 công trình lớn thi công; 21 điểm bị rào chắn; 23 điểm thường xuyên úng ngập khi xuất hiện mưa to cục bộ là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, chính ý thức tham gia tệ hại của nhiều người càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng

Theo thống kê của Sở Giao thông Hà Nội, hiện trung tâm thủ đô có 17 công trình lớn thi công; 21 điểm bị rào chắn; 23 điểm thường xuyên úng ngập khi xuất hiện mưa to cục bộ là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, chính ý thức tham gia tệ hại của nhiều người càng khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng

 


Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng xuống đường vào giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng xuống đường vào giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông

 


Va chạm giao thông tại các điểm nút thường xuyên xảy ra

Va chạm giao thông tại các điểm nút thường xuyên xảy ra

 


Nhưng không vì thế mà nhiều người chùn tay không dám đi ngược chiều!

Nhưng không vì thế mà nhiều người chùn tay không dám đi ngược chiều!

 

Tham gia giao thông chả giống ai, bao giờ Hà Nội hết tắc! - 14

 


Bên cạnh nỗ lực giảm ùn tắc của lực lượng chức năng, rất cần sự hỗ trợ của chính người dân tham gia giao thông.

Bên cạnh nỗ lực giảm ùn tắc của lực lượng chức năng, rất cần sự hỗ trợ của chính người dân tham gia giao thông.

Xuân Ngọc - Cường Net