1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Thai phụ 19 tuổi tử vong nghi do sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin

(Dân trí) - Sáng ngày 25/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết, vào chiều hôm qua 24/7, trên địa bàn mới xảy ra 1 trường hợp tử vong do bị điện giật.

Thai phụ 19 tuổi tử vong nghi do sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin - 1

Em Trần Thị Kim bị tử vong thương tâm do sử dụng điện thoại trong lúc sạc (Ảnh: CTV).

Nạn nhân là Trần Thị K. (SN 2000, trú tại xã Thái Niên), trong lúc ngồi sử dụng điện thoại có kết nối với dây cắm sạc thì bất ngờ bị điện giật.

"Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để khám nghiệm tử thi, qua xác minh nạn nhân có vết cháy xám ở cổ tay. Lực lượng chức năng kết luận em K. bị điện giật tử vong do dây sạc bị hở điện", ông Tuấn nói.

Cũng theo vị Chủ tịch xã Thái Niên, điều thương tâm là Trần Thị K. tử vong khi đang mang thai 5 tháng. K. thuộc diện gia đình cận nghèo, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi. 

Thông tin ban đầu cho rằng khi K. đang sử dụng điện thoại thì sét đánh vào đường dây điện dẫn đến K. tử vong. Trước thông tin này, ông Tuấn bác bỏ và nói, thời điểm này trên địa bàn không có sấm sét và mưa giông. 

Các chứng cứ cho thấy, trước khi xảy ra sự việc, K. đang vừa cắm sạc điện thoại vừa sử dụng thì bị điện giật. Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cũng nhận định như vậy.

Liên quan đến hiện tượng giông sét trên địa bàn tỉnh Lào Cai, vào hồi 12h45 ngày 24/7, một trận mưa giông mạnh quét qua thôn Thải Giàng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Sét trong cơn giông đánh xuống nhà em Phàn Văn L. (sinh năm 2001, dân tộc Dao) khiến em L. bị thương rất nặng; sau gần 2 giờ đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương thì L. tử vong.

Thai phụ 19 tuổi tử vong nghi do sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin - 2
Đàn trâu ở Lào Cai bị sét đánh chết.

Trước đó, vào hồi 1h ngày 23/7, đàn trâu 4 con của người dân ở thôn Bản Giàng, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cũng bị sét đánh chết, thiệt hại tài sản khoảng 110 triệu đồng.

Đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có người bị tử vong do sét đánh, tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục. Đại diện xã Nghĩa Đô và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Yên tới động viên, giúp đỡ các hộ có trâu bị sét đánh chết, báo cáo cấp có thẩm quyền trích kinh phí phòng chống thiên tai hỗ trợ cho người dân theo quy đinh.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám Đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo hiện nay thời tiết đang diễn biến rất phức tạp, chú ý phòng tránh khi thời tiết bất thường, không sử dụng thiết bị điện khi trời mưa to, sấm sét nổi lên.

 Phạm Ngọc Triển - Trần Thanh