Quảng Bình:

Tết thiếu nhi ý nghĩa với trẻ tàn tật, mồ côi

(Dân trí) - Những món quà đầy ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của cộng đồng là nguồn động viên to lớn giúp các em vượt qua những rào cản và khó khăn để hòa nhập với xã hội, hướng đến tương lai.

Sáng 1/6, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh đã tổ chức Tết thiếu nhi cho các trẻ em tàn tật, mồ côi, không nơi nương tựa. Nhiều phần quà ý nghĩa đã được các cấp, ban ngành, đoàn thể trao tặng đến các em trong ngày này. Đây nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các em vượt qua những khó khăn trước mắt để hòa nhập với xã hội.

Tết thiếu nhi ý nghĩa với trẻ tàn tật, mồ côi

Những em có hoàn ảnh khó khăn, tàn tật, mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong ngày Quốc tế thiếu nhi

Rất nhiều phần quà, nhiều trò chơi bổ ích được các anh chị Đoàn viên Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình tổ chức để các em vui chơi trong ngày Tết thiếu nhi. Cũng nhân ngày này, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đã trao quà cho gần 20 em học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tết thiếu nhi ý nghĩa với trẻ tàn tật, mồ côi

Em Hồ Dưỡng, ở bản Ka Ai, xã Dân Hoá từng suýt bị chôn theo mẹ bởi những tập tục lạc hậu được Bộ đội biên phòng cứu thoát và đưa về trung tâm nuôi dưỡng. Trong ngày Quốc tế thiếu nhi em lại nhận được sự quan tâm ân cần của các nữ cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình

Niềm vui ngày 1/6

Niềm vui ngày 1/6

Nhận phần quà từ các cô, bác lãnh đạo Trung tâm, em Nguyễn Thị Lụa, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 3 Bắc Lý rưng rưng nước mắt. Lụa mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được đưa về trung tâm khi mới 4 tuổi. Sau bao nhiêu cố gắng trong học tập, Lụa đã đạt được thành tích học sinh giỏi và được nhận những phần quà ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị trao tặng. Đón nhận sự quan tâm đó, Lụa hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong học tập để có thể giữ được danh hiệu này trong những năm học tới.

Nhân ngày Tết thiếu nhi (1/6), nhiều phần quà ý nghĩa của các cơ quan, ban ngành cũng đã được trao cho các trẻ em ở Làng trẻ em SOS Đồng Hới, các trẻ em khó khăn, mồ côi trên địa bàn.
 
Tại TT-Huế, từ sáng sớm 1/6, rất nhiều phụ huynh đã dẫn con đến các tụ điểm vui chơi ở thành phố Huế. Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên trẻ em có thêm nhiều cơ hội vui chơi.
 
Nhà Thiếu nhi Huế, Nhà sách Phương Nam, Siêu thị Coop-Mart, Big C đều đón nhận lượng trẻ đến chơi đông gấp nhiều lần ngày thường.

 
 
Tối ngày 31/5, CLB tình nguyện Tia Sáng đã tổ chức chương trình “Vui tết thiếu nhi” cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1988, huyện Quế Phong, Nghệ An) có bé Trần Văn Định nhập viện khoa tim mạch đã gần một tuần nay tâm sự: “Ở quê, ngày tết thiếu nhi chả có gì đâu. Tiền ăn học của các cháu đã tốn kém rồi lấy đâu ra quà cho các cháu. Đây là lần đầu mẹ con tôi được tham dự chương trình vui đến thế này”.

Cũng trong đêm Tết thiếu nhi, CLB tình nguyện Tia Sáng đã dành tặng toàn bộ số tiền mà CLB đã quyên góp đượcđể giúp đỡ hai hoàn cảnh bệnh nhi em Hoàng Xuân Pháp (14 tháng tuổi, ở Hưng Nguyên) và em Thái Hữu Hoàng (2 tuổi, Yên Thành) bị bệnh tim bẩm sinh vừa trải qua cuộc phẫu thuật, gia đình hai bệnh nhi này đều thuộc diện hộ nghèo.

Bác sĩ Dương Công Hoạt - Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, chia sẻ: “Hiện nay, lượng bệnh nhi đến điều trị ở Bệnh viện Nhi Nghệ An rất lớn, trong đó có nhiều bé có hoàn cảnh kém may mắn. Ngoài trách nhiệm chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi, chúng tôi cũng mong rằng, sẽ có thêm nhiều cá nhân, tổ chức cùng đồng hành với bệnh viện có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để chăm sóc, giúp các em vượt qua nỗi đau bệnh tật”.

(Ảnh: Duy Hòa)
(Ảnh: Duy Hòa)

Chiều cùng ngày, đoàn phật tử của chùa Phúc Thành, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng tổ chức tặng quà cho các bé trong viện.

Đại đức Thích Đình Tuệ - trụ trì chùa Phúc Thành - chia sẻ: “Đây là những món quà nhỏ thể hiện lòng từ bi hỉ xả của các phật tử đến với các em nhỏ với mong muốn góp một phần nhỏ giúp các gia đình bệnh nhi và các bé có hoàn cảnh khó khăn có ngày Tết thiếu nhi đầm ấm, vui vẻ”.

Đoàn phật tử đã mang hơn 50 suất quà tặng cho hơn 50 em có hoàn cảnh tại bệnh viện Nhi. Ngoài ra, đoàn phật tử cũng mang 400 hộp sữa đi phát miễn phí cho tất các em đang điều trị tại đây.
  
Đại đức Thích Đình Tuệ - trụ trì chùa Phúc Thành ân cần thăm hỏi các bệnh nhân nhi. (Ảnh: Duy Hòa).
Đại đức Thích Đình Tuệ - trụ trì chùa Phúc Thành ân cần thăm hỏi các bệnh nhân nhi. (Ảnh: Duy Hòa). 
 

Cũng trong tối 31/5, tại Nhà hàng Đường Sắt (TP Quy Nhơn, Bình Định), CLB Thiện Nguyện Cầu Vồng đã tổ chức Tết thiếu nhi cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và khuyết tật ở 8 phường của TP Quy Nhơn.

 

(Ảnh: Doãn Công)
(Ảnh: Doãn Công)

“Tối nay rất là vui. Cháu ước Tết thiếu nhi năm nào cũng vui như năm nay. Bước sang năm học mới cháu hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ba mẹ, thầy cô”, Em Phan Thanh Kiều lớp 2C Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt (TP Quy Nhơn) hồn nhiên chia sẻ.

Dịp này, CLB Thiện Nguyễn Cầu vòng đã trao tặng 95 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật bao gồm: sách vở, bánh kẹo, sữa…

Cũng trong dịp này, các tổ chức, cơ quan ban ngành đã tổ chức thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm BTXH tỉnh; Trung tâm bảo trợ Đồng tâm; Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn; các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định…
 
Tại TPHCM, sáng nay 1/6, các em nhỏ tại lớp học tình thương Cầu Mối (quận 1), lớp học tình thương Sở Thùng (quận Gò Vấp), lớp học tình thương Tân Lập (quận Thủ Đức) và một số trẻ em đường phố đã tập trung tại Thảo cầm viên vui chơi cùng các tình nguyện viên của CLB Nhân Ái.
 
Tết thiếu nhi ý nghĩa với trẻ tàn tật, mồ côi
Học sinh lớp học tình thương và trẻ em đường phố vui chơi tại Thảo cầm viên nhân dịp Quốc tế thiếu nhi (Ảnh: Hồng Nhung)
 
Bạn Mai Bảo Trung, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: “Ở đây có em lang thang, nhiều em bỏ học đi làm phụ giúp gia đình, hoặc có trẻ dân nhập cư không có nhà ở, gia đình phải thuê phòng nên việc đi học rất khó khăn, không được trọn vẹn niềm vui... Chúng tôi tổ chức chương trình với với mong muốn tạo không khí ngày Quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ và đáng nhớ cho các em”.
 

Đ.Tài - Đ.Dương - Duy Hòa - D.Công - H.Nhung