1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ

(Dân trí) - Hơn 10 năm thực hiện tết quân - dân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân về hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

 

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ giúp dân làm đường giao thông nông thôn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ

Năm 2007, Bộ chỉ huy quân sự (CHQS )TP Cần Thơ đã chọn xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ  để chức cho cán bộ, chiến sĩ hành quân về nguồn thăm lại chiến trường xưa. Nơi đây trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã từng diễn ra nhiều trận đấu ác liệt. Ý tưởng ban đầu là đưa tiểu đoàn Tây đô về địa phương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, góp sức cùng bà con chuẩn bị đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Các hoạt động ban đầu như, tổ chứ khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, dọp dẹp vệ sinh, thi gói bánh tét…

Từ những hoạt động giản đơn, gần gũi đã mang lại hiệu quả tích cực, làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, tạo được sự tin cậy, yêu mến của nhân dân. Tên gọi Tết quân - dân ra đời từ đó.

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ - Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ giúp dân làm nhà Tình đồng đội xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Từ 2008 đến năm 2011, bên cạnh việc chọn những địa phương khó khăn để tổ chức Tết quân - dân, Ban Chỉ đạo còn chú trọng chọn những địa bàn từng ghi dấu các sự kiện lịch sử, những trận đánh hào hùng của quân và dân Cần Thơ mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục to lớn.

Đến 2012, Bộ CHQS TP Cần Thơ lấy chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vui tết cùng đồng bào các tôn giáo”; Năm 2013 với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới và vui tết cùng đồng bào các dân tộc”. Năm 2014 Tết quân - dân với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ về với cội nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Năm 2015 Tết quân - dân được tổ chức tại khu vực Quy Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt với chủ đề “Lực lượng vũ trang thành  phố Cần Thơ vui Tết cùng đồng bào các tôn giáo và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Người dân Cần Thơ nói về tết quân-dân

Năm 2016 là năm thứ 10 tổ chức Tết quân - dân. Bộ CHQS thành phố chọn địa bàn xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai là nơi có truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để xã Trường Xuân A được công nhận xã Nông Thôn mới trong năm 2016 với chủ đề “LLVT thành phố Cần Thơ về với cội nguồn và chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Tết quân –dân năm 2017, được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10/1/2017, UBND huyện Phong Điền tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân năm 2017 tại xã Nhơn Nghĩa. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phối hợp UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Tết Quân - Dân tại xã Đông Thắng với chủ đề “Quân Dân Cần Thơ vui Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ - Ảnh 4.

Bộ đội giúp dân gói bánh tét

Năm nay, Bộ CHQS TP Cần Thơ đã chọn phường Tân Phú, quận Cái Răng để tổ chức, chủ đề của tết quân – dân năm 2019, “quân-dân Cần Thơ vui tết, chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Được biết, qua 11 năm tổ chức, kinh phí đầu tư cho hoạt động tết quân dân trên 140 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động, xây tặng 197 căn nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết; khám phát thuốc miễn phí cho trên 10.750 lượt người; tặng quà cho 3.735 gia đình chính sách; xây trường mẫu giáo, cổng chào ấp, bê tông hóa 31km đường giao thông nông thôn.

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ - Ảnh 5.

Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo

Đại tá Trần Hòa Hiệp - Phó Chính ủy - Bộ CHQS TP. Cần Thơ cho biết: Đến nay sau hơn 10 năm thực hiện, “Tết quân dân” đã mang ý nghĩa và thiết thực hơn nhiều. Không đơn thuần là giúp dân đón tết mà còn giúp dây xây nhà, làm đường, xây cầu, xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh.Từ những hoạt động ý nghĩa của Bộ CHQS TP Cần Thơ đã được Bộ quốc phòng, Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen và đề nghị các tỉnh, thành trong cả nước học tập phong trào này của Cần Thơ.

Tết quân - dân, nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Cần Thơ - Ảnh 6.

Những con đường bê tông phẳng phiu ấy vừa được cán bộ, chiến sĩ góp sức cùng người dân.

“Tết quân - dân đã trở thành nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố. Đây cũng là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”- Đại tá Hiệp cho biết.

Phạm Tâm