Tây Ninh cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ làm việc

(Dân trí) - UBND tỉnh Tây Ninh nhận định hiện vẫn còn một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn tình trạng làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi game, uống rượu bia trong giờ làm việc, hút thuốc lá trong phòng làm việc…

Đồng thời, UBND tỉnh đánh giá việc xử lý các hành vi vi phạm về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị cũng còn chưa nghiêm.

Do đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quy định cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (trừ trường hợp thực hiện công tác đối ngoại, tiếp khách ngoài tỉnh theo phân công của lãnh đạo có thẩm quyền, nhưng phải có giới hạn).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ thị Thủ trưởng các đơn vị phải đề cao vai trò của người đứng đầu, gương mẫu chấp hành để làm gương; Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị của mình.

Tùng Nguyên