Hà Tĩnh:

Taxi cắm đầu xuống hố khi cố trốn CSGT

(Dân trí) - Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Phạm Văn Tiến (SN 1993, trú Nghệ An) - tài xế taxi Mai Linh - đã rồ ga nhằm tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, chiếc xe lao luôn xuống hố.

Chiếc xe taxi đã cắm đầu xuống hố sau khi cố chạy thoát lực lượng CSGT
Chiếc xe taxi đã cắm đầu xuống hố sau khi cố chạy thoát lực lượng CSGT

Chiều nay 24/2, Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 61 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã tước bằng lái xe, phạt hành chính 7 triệu đồng đối với Phạm Văn Tiến - tài xế taxi Mai Linh mang BKS 37A-027.52 do chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 23/2, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát Đội 61 đang đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị tứ Voi (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Giải cứu taxi lên đường
Giải cứu taxi lên đường

Phát hiện xe taxi Mai Linh (ở Nghệ An) loại 4 chỗ mang BKS 37A-027.52 do Phạm Văn Tiến điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam chạy với vận tốc 78km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép.

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe, tài xế không những không chấp hành mà còn nhấn ga, đánh võng bỏ chạy, bất chấp sự nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên đường. Khi đến địa phận xã Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh), do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe taxi bị mất lái lao xuống hố sâu. Xe bị hư hỏng phần đầu. Tài xế may mắn thoát chết.
 
Xuân Sinh - Hà Phương