TPHCM:

Tàu xe Tết năm nay bớt căng thẳng

(Dân trí) - Hàng không tăng chuyến, tàu hỏa ế ẩm nên Sở Giao thông Vận tải TPHCM dự báo áp lực hành khách về quê trong dịp tết Nguyên đán tại các bến xe của TPHCM sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều so với mọi năm.

Ngày 27/12, báo cáo về công tác phục vụ tết Giáp Ngọ 2014, ông Nguyễn Thiên tạo, Phó Chánh văn phòng Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho rằng: “Năm nay, thời gian nghỉ tết Nguyên đán dài hơn nên dự báo ngày cao điểm phục vụ tết sẽ bớt căng thẳng hơn so với các năm trước”.

Ngành vận tải hành khách dự báo tết năm nay sẽ nhàn nhã
Ngành vận tải hành khách dự báo tết năm nay sẽ nhàn nhã

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết: “Năm nay hàng không tăng nhiều chuyến bay trong dịp tết, hãng hàng không giá rẻ cũng xuất hiện nhiều. Theo thông tin chúng tôi nắm được thì ngành đường sắt còn hàng ngàn vé chưa bán được. Cho nên chúng tôi nghĩ là áp lực hành khách đến bến năm nay không lớn, không lo thiếu xe”.

Bà Dung cũng cho biết là trong các năm gần đây, lượng khách đến bến dàn đều trong các ngày cận tết, không dồn vào 1 ngày cao điểm như trước nên công tác giải tỏa khách dễ dàng hơn nhiều. Năm 2011, ngày cao điểm nhất có đến 57.000 lượt hành khách qua bến. Đến năm 2012, ngày cao điểm nhất chỉ có 48.000 lượt hành khách. Do đó, nữ Phó GĐ bến xe Miền Đông rất tự tin về khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết này.

Theo dự báo của Sở GTVT thành phố, tình hình đi lại trong đợt tết năm nay tăng không quá 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày cao điểm, lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 100.000 lượt/ngày. Trong 10 ngày trước tết sẽ có gần 1 triệu người rời thành phố qua các bến xe. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: “Sở cũng chuẩn bị sẵn 120 xe buýt để tăng cường bất cứ lúc nào khi xuất hiện tình trạng thiếu xe tại 2 bến xe trọng điểm là Miền Đông và Miền Tây”.

Về tình trạng hành khách các năm trước phàn nàn xe tăng cường là xe buýt chất lượng kém, ông Phạm Đình Đức, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ cho biết là xe buýt được chọn tăng cường đều được kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ông giải thích: “Cũng có tình trạng nhà xe tiết kiệm dầu nên tắt máy lạnh. Trong trường hợp này nhà xe đã vi phạm quy định, hành khách có thể phản ánh về đường dây nóng của Sở là 08.38.300.701 để chúng tôi xử lý”.

Về tình trạng doanh nghiệp vận tải lợi dụng dịp Tết để tăng giá vé, ông Phạm Đình Đức cho biết thời gian qua Sở cũng đã phát hiện 1 trường hợp tính phụ thu giá vé vượt quá quy định là doanh nghiệp Chín Nghĩa. Sở đã kiên quyết xử phạt, đình chỉ việc bán vé của doanh nghiệp này tại bến xe và yêu cầu khắc phục thiệt hại cho khách hàng.

Ông Đức cho hay: “Ngay sau đó, chúng tôi đã yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm soát việc niêm yết giá vé và bán vé đúng giá niêm yết tại các bến. Đồng thời, Sở cũng thành lập đoàn riêng để kiểm soát việc này. Nếu người dân nào thấy doanh nghiệp vận tải ép mua vé với giá cao bất hợp lý thì cũng có thể phản ánh về đường dây nóng của Sở để chúng tôi xử lý đơn vị vi phạm”.

Tùng Nguyên