Bình Định:

Tàu vỏ thép liên tục hỏng, 18 ngư dân đang bị thả trôi trên biển

(Dân trí) - Sáng 22/4, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn xác nhận: Lúc 8h 21 sáng 21/4, đơn vị đã tiếp nhận thông tin cấp cứu trực tiếp từ tàu cá vỏ thép BĐ 99144 TS bị hỏng máy, nước ngập buồng máy, trên tàu có 18 ngư dân.

Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ thép mang số hiệu BĐ 99144 TS do ông Phạm Minh Vương, trú xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm chủ, trên tàu có 18 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển có tọa độ 13°04'00N 109°44'00E (thuộc quần đảo Trường Sa), thì nước ngập ở buồng máy làm máy chính bị hỏng. Hiện tàu đang thả trôi theo hướng 50 độ, tốc độ trôi 0.5 lý/giờ.

Tàu vỏ thép BĐ 99144 TS mới hạ thủy đầu năm 2017 nhưng bị hỏng liên tục
Tàu vỏ thép BĐ 99144 TS mới hạ thủy đầu năm 2017 nhưng bị hỏng liên tục

Sau khi nhận thông tin trên, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển tiếp tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực và địa phương để phối hợp, có phương án hỗ trợ kịp thời cho tàu bị nạn.

Được biết tàu vỏ thép BĐ 99144 TS, công suất hơn 800 CV, hành nghề lưới chụp, có giá trị hơn 18 tỉ đồng. Tàu này đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu (quận Kiến An, TP Hải Phòng), hạ thủy vào tháng 1/2017.

Theo ông Vương cho biết, sau khi tàu hạ thủy, ông phải mất 2 tháng để sửa chữa mới có thể đưa tàu vào sử dụng.

Đầu tháng 2/2017, tàu đi chuyến biển đầu tiên, song khai thác thủy sản chừng 10 ngày thì tàu xuất hiện hỏng hóc nên phải quay vào bờ để sửa chữa. Giữa tháng 4/2017, tàu đi chuyến biển thứ 2 thì gặp sự cố kể trên.

Doãn Công