Nam Định:

Tàu vỏ sắt đâm thuyền gỗ, một phụ nữ tử vong

(Dân trí) - Đang chèo thuyền đánh bắt cá trên sông Đào, chiếc thuyền của vợ chồng anh Hùng chị Vượng bị một tàu lớn đâm trúng, khiến thuyền lật úp. Khi anh Hùng bơi lại phía chị Vượng thì đã không thấy chị đâu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 15/3, trên sông Đào đoạn thuộc địa phận phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, vợ chồng anh Nguyễn Viết Hùng (SN 1963) và chị Lê Thị Vượng (SN 1980), trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định chèo thuyển gỗ nhỏ trên sông Đào để đánh bắt cá cách bờ khoảng 7m.

Khu vực sông Đào nơi xảy ra vụ va chạm
Khu vực sông Đào nơi xảy ra vụ va chạm

Khi thuyền đang xuôi theo hướng cầu Tân Phong, đến địa điểm Cảng Công an thì có một chiếc tàu vỏ sắt từ cảng này chạy ra đâm vào thuyền của vợ chồng anh Hùng, khiến thuyền bị lật úp. Hai vợ chồng anh Hùng rơi xuống nước. Anh Hùng vừa hô hoán vừa bơi lại phía chị Vượng nhưng lúc này chị Vượng đã chìm. Do không còn sức nên anh Hùng buộc phải bơi vào bờ kêu cứu.

Ngay lập tức mọi người huy động các xuồng, thuyền chài tìm kiếm chị Vượng, khoảng 30 phút sau thi thể chị Vượng được tìm thấy cách khu vực va chạm không xa.

Được biết chủ lái tàu gây tai nạn là Lê văn Hưng (SN 1985), trú tại huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Hiện cả tàu và người lái đang được các cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Đức Văn