Tàu Trung Quốc tông chìm tàu cá Quảng Ngãi ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt hải sản trên ngư trường Hoàng Sa, tàu cá Quảng Ngãi bị 2 ca nô phía Trung Quốc rượt đuổi. Tiếp đó, 2 tàu Trung Quốc đã tông chìm tàu cá Quảng Ngãi khiến 5 ngư dân rơi xuống biển...

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 11h ngày 09/7, 2 tàu cá (QNg 90497-TS và QNg 95001-TS) đang hoạt động đánh bắt hải sản tại tọa độ 16o06’N - 113o06’E (cách đảo Linh Côn khoảng 35 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thuộc quần đảo Hoàng Sa, bất ngờ bị 2 ca nô Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi.

Tàu cá QNg 90497-TS bị tàu Trung Quốc tông chìm ngay trên ngư trường Hoàng Sa.
Tàu cá QNg 90497-TS bị tàu Trung Quốc tông chìm ngay trên ngư trường Hoàng Sa.

Sau đó, 2 tàu cá trên tiếp tục bị 2 tàu Trung Quốc (số hiệu 46102 và 56103) ngăn cản rồi tông chìm tàu cá QNg 90497-TS. Đến 19h20 cùng ngày (9/7), tàu cá QNg 95001-TS đã tiếp cận và vớt được 5 ngư dân. Hiện tàu cá QNg 95001-TS tiếp tục đi hành nghề, sức khỏe 5 ngư dân ổn định.

Thuyền trưởng Võ Văn Lựu cùng 4 ngư dân thoát chết sau khi bị tông chìm tàu.
Thuyền trưởng Võ Văn Lựu cùng 4 ngư dân thoát chết sau khi bị tông chìm tàu.

Qua xác minh bước đầu, tàu cá QNg 90497-TS do ngư dân Võ Văn Lựu (SN 1966, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư dân. Tàu cá QNg 95001-TS do ngư dân Huỳnh Văn Khanh (SN 1985, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 12 ngư dân.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) cho biết: “Hiện tàu cá QNg 95001-TS đang liên lạc với tàu cá cùng địa phương, gửi 5 ngư dân bị nạn về đất liền”.

Hồng Long