Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam: “Hành động khiêu khích!”

(Dân trí) - “Trung Quốc dùng sức mạnh đâm chìm tàu cá Việt Nam khiến 10 ngư dân rơi xuống biển là hành động không thể chấp nhận được. Đó có thể coi là hành động khiêu khích, có kế hoạch từ trước của Trung Quốc”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói.

Bê lề kỳ họp Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao đổi với báo chí về hành động tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam khiến 10 ngư dân rơi xuống biển ở khu vực Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trước thông tin tàu của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm khiến 10 bị ngã xuống biển ở khu vực giàn khoan, ông có thể nói điều gì?

Đây không phải là lần đầu tàu Trung Quốc đâm tàu cá của Việt Nam khi đang hoạt động ở ngư trường quen thuộc. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay Trung Quốc huy động một lượng lớn tàu cá vỏ sắt, tàu hải cảnh, hải giám… rất hung hăng để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam là hành động phi pháp.

Việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam khiến 10 người rơi xuống biển là hành động không thể chấp nhận được. Ta có thể coi đó là hành động khiêu khích khi họ dùng sức mạnh tấn công ngư dân Việt Nam đang hoạt động ở ngư trường truyền thống.

Qua sự việc, ông có nhận thấy Trung Quốc đang cố tình đẩy sự việc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam lên một bước nữa hay không?

Không chỉ tàu cá mà các tàu khác của Trung Quốc như hải cảnh, hải giám còn cố tình tấn công tàu của Việt Nam ở khu vực này trong nhiều tuần qua. Tôi cho hành động đó của Trung Quốc chắc chắn đã được chuẩn bị rất kỹ từ trước. Tôi kêu gọi tàu của Trung Quốc kiềm chế việc làm phi pháp ở biển Đông của Việt Nam vì đó là những hành động không thể chấp nhận được.

Nhiều người cho rằng Việt Nam nên yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường khi nước này làm thiệt hại cho ngư dân Việt Nam?

Hành động trên của Trung Quốc rất phổ biến, trước đây họ còn ngang nhiên cướp ngư cụ, hải sản của ngư dân trên tàu. Trước những hành động phi pháp đó chúng ta phải yêu cầu Trung Quốc bồi thường.

Ông lo ngại thế nào cho sự an toàn tính mạng của ngư dân Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Trách nhiệm của lực lượng chấp pháp của Việt Nam như thế nào để ngư dân tiếp tục yên tâm bám biển?

Tôi rất lo ngại hành động trên tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, với trách nhiệm bám biển để bảo đảm cuộc sống cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi. Do vậy, ngoài nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm như phải có trách nhiệm bảo vệ ngư dân Việt Nam.

Động thái mới nhất là Việt Nam đã triệu đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hành phảm đối hành động phi pháp của họ. Ông có bình luận gì về động thái này?

Tôi cho rằng chúng ta phải sử dụng mọi kênh ngoại giao để phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc. Việc triệu đại diện đại sứ quán Trung Quốc lên để phản đối hành động của họ là cần thiết để tỏ thái độ kiên quyết của chúng ta.

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong