Quảng Bình:

Tàu hỏa trật bánh, hàng trăm hành khách thoát nạn

(Dân trí) - Ngày 22/4, thông tin từ Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình, đoàn tàu SE3 đang trên đường di chuyển từ Bắc vào Nam đã bị trật bánh.

Sự việc xảy ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 22/4, đoàn tàu SE3 đang trên đường từ Bắc vào Nam, đến km 421+337 thuộc địa phận xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, thì bị trật bánh khiến các toa số 5, 6 và 7 bị nghiêng.

Tàu SE3 bị trật bánh khiến hàng trăm hành khách bị trễ giờ (ảnh minh họa)
Tàu SE3 bị trật bánh khiến hàng trăm hành khách bị trễ giờ (ảnh minh họa)

Thông tin cho biết, đoàn tàu nói trên di chuyển với tốc độ chậm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên các toa nói trên có hàng trăm hành khách nhưng rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân ở Cung đường sắt Kim Lũ, Khe Nét kịp thời tiếp cận hiện trường, tập trung khắc phục sự cố.

Sự cố đã gây nên tình trạng ách tắc trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn Quảng Bình. Dự kiến cần khoảng từ 3-4 tiếng để thông tuyến đường sắt qua đây.
 
Đ.T