TPHCM:

Tàu hoả tông chết người phụ nữ cắt rau cạnh đường ray

(Dân trí) - Sáng sớm nay, 12/7, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Hoè (61 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, ở trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) ra khu vực ao nước sát đường tàu lửa Bắc - Nam (đoạn thuộc Km7415+700, khu vực gian Sóng Thần đến Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh) để cắt rau muống đem ra chợ Hiệp Bình bán.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thương tâm làm cụ Hoè tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thương tâm làm cụ Hoè tử vong tại chỗ.

Trong lúc bà Hoè ngồi sát đường ray để rửa rau thì đoàn tàu từ Hà Nội về ga Sài Gòn ầm ầm lao đến tông và hất văng bà Hoè nhiều mét khiến bà chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thương tâm làm cụ Hoè tử vong tại chỗ.
Nhiều người chứng kiến đã không cầm được nước mắt khi thấy rổ rau và chiếc nón lá của bà Hoè vương vãi ở hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thương tâm làm cụ Hoè tử vong tại chỗ.
Lái tàu lập biên bản bàn giao vụ việc cho công an địa phương để tiếp tục đưa hành khách về ga Sài Gòn.

Ngay khi xảy ra tai nạn, lái tàu đã dừng lại để lập biên bản sự việc rồi bàn giao lại cho công an địa phương xử lý và tiếp tục đưa hành khách về ga Sài Gòn. Được biết hoàn cảnh bà Hoè rất khó khăn. Bà tha hương vào Nam nhiều năm qua làm đủ việc để kiếm tiền mưu sinh và gởi về quê nuôi con cháu. Nhiều người thân đang đi làm công nhân ở Bình Dương nghe tin bà gặp nạn đã chạy về khóc thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng thương xót.

Hiện vụ tai nạn đang được công an Thủ Đức điều tra làm rõ.

Lê Nhiên


Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục xã hội, quý độc giả có thể gửi đến ban Xã hội báo điện tử Dân trí theo địa chỉ emailxahoi@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!