Hà Nội:

Tàu hỏa đâm xe máy, hai thanh niên thiệt mạng

(Dân trí) - Vào lúc 15h37 ngày 24/11, tàu hỏa số hiệu LB5 xuất phát từ ga Long Biên đi Hải Phòng đã đâm phải xe máy biển kiểm soát 29F7-6896 khi xe này cố băng qua đường ray khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại chết trên đường đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra tại đoạn giao cắt đường tàu đối diện với Công ty bay Dịch vụ miền Bắc trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu chúng tôi có được, hai nạn nhân điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Viva Suzuki BKS 29F7-6896 là anh Hoàng Kim Trọng, nhân viên làm việc tại sân bay thuộc Sư đoàn 361 sân bay Nội Bài (SN 1978, quê quán Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và anh Nguyễn Anh Đức (SN 1980, quê quán ở Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đi từ trong Công ty bay Dịch vụ miền Bắc ra Quốc lộ 5 vừa khi đoàn tàu đi qua đã đâm thẳng vào chiếc xe máy.

Tàu hỏa đâm xe máy, hai thanh niên thiệt mạng - 1

Đồ đạc của người bị nạn văng tung tóe (Ảnh: Quảng Dân)

Do vận tốc tàu chạy rất nhanh nên lực húc của đoàn tàu đã khiến anh Trọng và anh Đức cùng chiếc xe máy bị văng xa gần 30 mét. Vết thương quá nặng đã khiến anh Hoàng Kim Trọng chết tại chỗ, còn anh Nguyễn Anh Đức thì chết trên đường đi cấp cứu bệnh viện Đức Giang.
 
Tàu hỏa đâm xe máy, hai thanh niên thiệt mạng - 2

Chiếc xe máy nát bét tại hiện trường (Ảnh: Sông Lam)

Tại hiện trường, chiếc xe máy chở hai nạn nhân bị vỡ nát, toàn bộ hồ sơ và giấy tờ hai nạn nhân rơi vương vãi xung quanh đường tàu. Vụ tai nạn đã khiến hàng trăm người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem, gây nên sự lộn xộn giao thông tại khu vực này.

Ngay sau khi vụ tai nạn trên xảy ra, Đội CSGT số 5 đã có mặt cùng với các đơn vị chức năng khác tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường cũng như phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng như trách nhiệm của những người liên quan đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Sông Lam