Hà Tĩnh:

Tàu hàng trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ

(Dân trí) - Sáng ngày 25/7, ông Nguyễn Quang Toàn, Trưởng ga Đức Lạc (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, đoàn tàu hàng số hiệu HH8 đang di chuyển trên đường sắt thuộc khu gian ga Đức Lạc thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray, gây tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam trong nhiều giờ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h20 sáng nay (25/7), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km349 + 500, thuộc khu gian ga Đức Lạc – Yên Duệ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, đoàn tàu HH8 chở hơn 700 tấn hàng hóa lưu thông hướng Nam – Bắc; khi đến Km349 + 500 thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray.

Tàu hàng trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ - 1

Bánh của tàu hàng HH8 trật khỏi ray tại khu gian ga Đức Lạc.

Sự cố xảy ra khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ách tắc kéo dài 3 giờ liền, làm chậm hành trình của hai đoàn tàu khách.

Theo ông Toàn, đoàn tàu khách mang số hiệu QB3 lưu thông hướng Bắc – Nam phải dừng tại ga Đức Lạc, sau đó hành khách được trung chuyển bằng ô tô vào ga Đồng Hới (Quảng Bình). Đoàn tàu khách mang số hiệu SE8 lưu thông hướng Nam – Bắc phải dừng ở ga Yên Duệ cho đến khi sự cố trên khắc phục và thông tuyến.

Trưởng ga Đức Lạc cho hay, sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực đến hiện trường để cứu hộ tàu HH8, sửa chữa đoạn ray bị hỏng.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, việc khắc phục sự cố được hoàn tất, đường sắt thông tuyến trở lại. Vụ việc không có thiệt hại về người, chỉ một đoạn đường ray bị hỏng nhẹ.

Tiến Hiệp