Tàu hàng đâm trúng tàu cá cùng 11 ngư dân rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi bị tàu hàng đâm trúng, tàu cá BĐ 97011 TS của ngư dân tỉnh Bình Định bị phá nước, có nguy cơ chìm giữa biển. Tuy nhiên, tàu hàng không quay lại cứu tàu cá và người mà bỏ chạy.

Chiều 1/5, trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 97019 TS cùng 11 ngư dân do ông Võ Phát (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm chủ tàu, bị nạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận đã được tàu cá của ngư dân Bình Định tiếp cận lai dắt đang trên đường vào đất liền.

Tàu SAR 412 cứu tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)
Tàu SAR 412 cứu tàu cá ngư dân tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 30/4, Đài Thông tin duyên hải Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ tàu cá BĐ 97019 TS cho biết, tàu BĐ 97019 TS của ông Phát, có 11 ngư dân đang hoạt động khai thác cá ở vị trí có tọa độ 10-43N 108-08E (thuộc vùng biển Bình Thuận), bị tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm va gây phá nước, có nguy cơ bị chìm. Tuy nhiên, tàu hàng không quay lại cứu người mà bỏ chạy.

Cũng theo Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xác nhận, tàu BĐ 97019 TS của ngư dân tỉnh Bình Định đã bị tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm trúng tại vùng biển cách mũi Kê Gà (Bình Thuận) khoảng 5 hải lý, lúc 10h45 ngày 30/4. Sau đó, tàu Tiến Đạt BCL 19 đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông báo đến các đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng nếu phát hiện tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 thì lập tức giữ lại để phối hợp giải quyết vụ việc. Đồng thời, thông báo và phối hợp với Bộ đội Biên phòng Bình Định và các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xử lý vụ việc.

Cùng ngày, trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 97225 TS của ông Phan Phẫn (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) cũng đã tiếp cận lai dắt tàu cá BĐ 97232 TS của ông Nguyễn Thư (cùng ở xã Hoài Thanh) bị nạn gãy láp khi đang đánh bắt cá tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.

Trước đó, lúc 9h48 ngày 27/4, Đài Thông tin duyên hải Nha Trang nhận được thông tin, vào khoảng 9h30 cùng ngày, tàu BĐ 97232 TS cùng 12 ngư dân đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản khu vực đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) thì bị gãy láp, không khắc phục được. Tàu thả trôi trên biển, tốc độ 0,7 hải lý/giờ, trong điều kiện thời tiết trên biển gió cấp 4.

Doãn Công