Quảng Ngãi:

Tàu hàng đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy, 12 ngư dân thoát chết

(Dân trí) - Hồi 1h30 ngày 5/3, tàu cá BĐ 94398-TS đang neo đậu cách đảo Lý Sơn 9 hải lý bất ngờ bị một tàu hàng đâm mạnh rồi bỏ chạy. Cú va chạm mạnh khiến tàu cá Bình Định bị phá nước và chìm. Rất may 12 ngư dân trên tàu được kịp thời cứu vớt.

Tàu cá đang chìm dần lúc mờ sáng

Tàu cá đang chìm dần lúc mờ sáng
 
Sau khi cứu được 12 ngư dân, tàu cá hoạt động gần con tàu bị nạn đã đưa các nạn nhân vào đảo Lý Sơn, trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

 

Qua lời khai, xác định tàu cá bị tông mang số hiệu BĐ 94398-TS do ông Lê Đức Hoàng (ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm chủ, trên tàu có 12 lao động. Ông Lê Đức Hoàng cho biết: “Vì bị tàu hàng đâm quá bất ngờ, anh em lo tát nước để cứu tàu, đồng thời lúc đó trời còn mờ tối nên chưa kịp nhìn thấy số hiệu và tên hãng tàu hàng. Phán đoán tàu khó trụ được, chúng tôi sử dụng điện thoại di động liên lạc cho các tàu cá bạn đang neo đậu gần đó đến ứng cứu. May mắn tất cả anh em đều được cứu vớt an toàn trước khi tàu của tôi chìm hẳn”.

 

Đến 5h sáng cùng ngày, 12 lao động được đưa vào đảo Lý Sơn; ăn nghỉ tại Đồn Biên phòng huyện Lý Sơn.

 

Theo ước tính ban đầu, tổng thiệt hại của tàu cá BĐ 94398-TS khoảng 3 tỷ đồng. Lực lượng Biên phòng cùng Cảng vụ Quảng Ngãi đang truy tìm tàu hàng gây tai nạn rồi bỏ chạy.

 

Hồng Long