Bình Định:

Tàu Hải quân cứu tàu cá cùng 15 ngư dân bị nạn trên biển

(Dân trí) – Chiều 11/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết, tàu Trường Sa 16 thuộc Hải quân vùng 4 đã tiếp cận, cứu hộ thành công tàu cá BĐ 96822 TS cùng 15 lao động trên tàu.

Trước đó, ngày 6/10, tàu cá mang biển hiệu BĐ 96822 TS, do ông Đặng Văn Học (ở thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ cùng 15 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển có tọa độ 10030’N – 116020’E thuộc khu vực quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy thả trôi tự do nên phải phát tín hiệu cứu hộ.

Nhận được tin cầu cứu, chiều tối ngày 10/10 tàu Hải quân vùng 4 Hải quân đã điều tàu Trường Sa 16 ra tiếp cận lai dắt tàu BĐ 96822 TS bị nạn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Bình Định, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 7.348 tàu/42.150 lao động đang di chuyển đánh bắt trên các ngư trường. Trong đó, các tàu thuyền đang hoạt động khai thác thủy sản ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh có 126 tàu/1.000 lao động. Khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Kiên Giang có 1.968 tàu/14.055 người. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có 65 tàu/ 425 người; khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa có 150 tàu/337 người và khu vực quần đảo Trường Sa có 620 tàu/5.149 lao động.

Hiện đa số các phương tiện đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão NARI nên đang tìm nơi tránh trú để bảo đảm an toàn.

Doãn Công