Quảng Ninh:

Tàu chở khách đâm hỏng tàu du lịch rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Trong khi điều khiển tàu du lịch chở khách tham quan Vinh Hạ Long, thuyền trưởng tàu Công Nghĩa 18 QN 5293, Nguyễn Văn Đức đã để tàu đâm vào một tàu du lịch khác. Sau cú đâm, ông Đức đã rồ máy, tăng tốc bỏ chạy

damtau1-1464388861187

Tàu chở khách đâm hỏng tàu du lịch rồi bỏ chạy. (Ảnh minh họa).

.Ngày 27/5, ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định đình hoạt động 7 ngày, phạt 6 triệu đồng đối với tàu du lịch du lịch Công Nghĩa 18 QN 5293 của công ty TNHH Nam Bình An do đã đâm vào tàu du lịch khác rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào hồi 9h30 ngày 26/5, tại âu tàu số 1 Cảng quốc tế Tuần Châu, tàu Công Nghĩa (chở 28 khách, trong đó có 26 khách nước ngoài) do thuyền trưởng Đức (SN 1989, quê Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển đưa khách đi tham quan Vịnh đã bất ngờ đâm vào tàu Đức Long 99 QN 1950 khi con tàu này đang trên đường vào cảng đón khách.

damtau2-1464388861234

Biên bản xử phạt tàu QN 5293 về hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Cú đâm quá mạnh khiến tàu Đức Long bị vỡ toàn bộ cửa kính, cột tàu bị ảnh hưởng. Điều đáng nói mặc dù cú đâm va khiến hành khách trên tàu Công Nghĩa bị hoảng loạn nhưng thuyền trưởng vẫn điều khiển cho tàu bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tàu Công Nghĩa 18 QN 5393.

Được biết thời gian gần đây, an toàn giao thông đường thủy trên vịnh Hạ Long diễn biến phức tạp. Liên tục xảy ra tình trạng tàu du lịch liên tiếp bị chìm trong khi neo đậu âu tàu, cháy tàu ngủ đêm…

Tuấn Hợp