Ninh Bình:

Tàu chở 400 tấn đá bị đâm chìm trên sông Đáy

(Dân trí) - Một chiếc tàu chở 400 tấn đá đang lưu thông trên sông Đáy đoạn qua thành phố Ninh Bình đã bị chiếc tàu chở phụ gia đâm chìm, 4 người trên tàu may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên xảy ra lúc 7h10 sáng nay (10/6), trên sông Đáy đoạn qua cầu Non Nước, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình).


Hiện trường nơi tàu chở đá bị chìm

Hiện trường nơi tàu chở đá bị chìm

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm trên chiếc tàu mang số hiệu NB - 6079 chở khoảng 400 tấn đá mạt lưu thông hướng từ cầu Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) về thành phố Ninh Bình. Khi vừa qua cầu Non Nước chiếc tàu này đã va chạm với tàu chở khoảng 800 tấn phụ gia mang số hiệu HD - 2215, do Trần Xuân Luận, tỉnh Hải Dương điều khiển.

Cú va chạm mạnh đã làm tàu chở đá hư hỏng nặng và chìm ngay sau đó. 4 thuyền viên trên tàu nhanh chóng mặc áo phao nhảy xuống sông và được một số ngư dân gần đó cứu vớt an toàn.

Được biết, tàu chở đá bị chìm trị giá khoảng 3 tỷ đồng, do ông Trần Xuân Bảy, trú huyện Gia Viễn, Ninh Bình làm chủ.

Địa điểm tàu bị chìm đã được cắm phao cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua lại.
Địa điểm tàu bị chìm đã được cắm phao cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua lại.

Ghi nhận của PV Dân trí, địa điểm tàu đá bị chìm cách chân cầu Non Nước về phía hạ lưu khoảng 200m. Đoạn sông này có độ sâu hơn 20m. Nhận được tin báo, lượng chức năng tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cắm biển cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua tránh điểm tàu chìm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thái Bá