Tàu chìm do sóng đánh từ tàu khác, Thuyền trưởng tử vong

(Dân trí) - Do bị sóng của tàu nước ngoài đánh mạnh, tàu HD 1995 đã bị đánh chìm. Thuyền trưởng tử vong sau sự việc, thuyền viên còn lại đã được bộ đội biên phòng cứu sống.

Vào hồi 10h15 sáng 19/11/2014, tại ngã ba sông Bạch Đằng, tàu BP 02- 04 - 19 Trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng Bộ Đội Biên Phòng Hải Phòng đã phát hiện vụ việc tàu HD 1995 do gặp sóng của tàu biển nước ngoài đã bị chìm.

Trước khi xảy ra sự việc, tàu HD 1995 chở 200 tấn đá, hành trình từ Bến Đụn chạy ra ngã ba sông Bạch Đằng. Đang trên hành trình này thì bất ngờ tàu HD 1995 gặp sóng của tàu biển nước ngoài chưa rõ số hiệu đang chạy vào cảng khiến tàu HD bị chìm. Trên tàu lúc đó có 02 người gồm Thuyền trưởng Vũ Ngọc Bàn và thủy thủy Trương Văn Điền, sinh 1965, đăng ký thường trú tại Thôn Tam Đa, xã Minh Hào, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Lực lượng biên phòng ghi lời kể của thủy thủ trong vụ chìm tàu
Lực lượng biên phòng ghi lời kể của thủy thủ trong vụ chìm tàu

Sau khi sự việc xảy ra, tàu Biên phòng thuộc Trạm Kiểm tra giám sát rên sông, vịnh - Biên phòng cửa khẩu cảng cử 4 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường thuỷ tiếp cận hiện trường cứu vớt được thuyền viên Điền, còn thuyền trưởng Bàn đang ở trong ca pin tàu không thoát ra kịp. Toàn bộ tàu hàng hoá trên tàu bị chìm.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu tìm kiếm thuyền trường Bàn trong vụ chìm tàu
Lực lượng chức năng tổ chức cứu tìm kiếm thuyền trường Bàn trong vụ chìm tàu

Sau khi được cứu chữa, sức khỏe của ông Trương Văn Điền hiện đã bình phục. Tổ cứu nạn Trạm kiểm tra giám sát trên sông, vịnh - Biên phòng cảng điều động tàu và 4 cán bố chiến sĩ tiếp tục phối hợp với Phòng cảnh sát GTT Công an TP, cảng vụ HP tìm kiếm Thuyền trưởng Bàn.

Đến 13h cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm được xác Thuyền trưởng Vũ Ngọc Bàn, sinh năm 1957, ĐKTT tại xóm 7, Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương.

Hiện cơ quan các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu.

Thu Hằng