Quảng Nam:

Tàu câu mực hỏng máy, 44 ngư dân lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy đi đang hành nghề ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy. Đến sáng nay (22/6), vị trí của tàu tại 10°00’N - 112°35E. Tàu vẫn đang thả trôi với tốc độ 01 hải lý/giờ theo hướng 0 độ.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, con tàu gặp nạn mang số hiệu QNa 91379 do ông Trần Văn Viên (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, bị gãy lắp ở khoang máy, không thể di chuyển. Các cơ quan chức năng đang giữ liên lạc và phối hợp điều tàu ra lai dắt tàu bị nạn vào đất liền.

Vị trí tàu QNa 91379 bị nạn
Vị trí tàu QNa 91379 bị nạn

Còn theo Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Nha Trang, vào lúc 17h36’ ngày 21/6/2018, trên tần số 7903 kHz, Đài tiếp nhận thông tin trực tiếp từ tàu QNa 91379 TS thông báo bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí có tọa độ 09°50’00N - 112°30’00E.

Theo đó, lúc 17h20’ cùng ngày, tàu QNa 91379 TS bị gãy láp khi đang hoạt động tại vị tri có tọa độ 09°50’N - 112°30’E, cách đảo Trường Sa Đông 55 hải lý về hướng Bắc, cách Nha Trang 247 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu thả trôi theo hướng 60 độ với tốc độ trôi 1,1 hải lý/giờ. Trên tàu có 44 ngư dân. Thời tiết tại khu vực có gió cấp 3, cấp 4. Tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống TTDH đã báo cáo ngay tới các cơ quan Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) liên quan để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống cũng phát quảng bá yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu bị nạn.

Khoảng hơn 5h sáng nay 22/6, vị trí của tàu tại 10°00’N - 112°35’E. Tàu vẫn đang thả trôi với tốc độ 01 hải lý/giờ theo hướng 0 độ.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến khoảng 6h cùng ngày, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Tấn Sinh (trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đã tiếp cận được với tàu QNa 91379. Tuy nhiên, do khu vực này thời tiết diễn biến bất lợi, sóng lớn cấp 4 nên không thể tiến hành lai dắt tàu QNa 91379 vào bờ.

Hiện tại, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang giữ liên lạc với 2 tàu trên, thông báo tình hình cho các cơ quan chứ năng điều tàu ra cứu hộ, vì phạm vi tàu gặp nạn ở ngoài vùng biển xa, các tàu của biên phòng chưa thể ra tiếp cận ngay được. Sức khỏe của các thuyền viên trên tàu QNa 91379 vẫn bình thường.

C.Bính