Quảng Ngãi:

Tàu cao tốc ngừng chạy do biển động, dân ùa lên tàu công vụ

(Dân trí) - Hai ngày nay, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện luồng không khí lạnh tăng cường, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động dữ dội. Tàu thuyền ra đảo Lý Sơn bị cấm; hàng chục người dân cần ra đảo đã tìm đủ mọi cách ùa lên tàu công vụ.

Video clip: Biển động, chỉ tàu công vụ được phép ra đảo Lý Sơn
 
 
Có mặt tại cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn), PV Dân trí quan sát có hàng trăm hành khách cùng hàng hóa đã tập trung tại cảng chờ được ra đảo Lý Sơn. Nhưng do tình hình biển động phức tạp, cơ quan chức năng không cho phép tàu cao tốc và tàu hàng xuất bến.

 

Sáng ngày 16/12, vì tính cấp bách của công việc, đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi (khoảng 40 người) đã điều động tàu biên phòng để vượt sóng gió cấp 7 đi đảo Lý Sơn. Khi đoàn công tác chưa kịp bước lên tàu công vụ, nhiều người dân đi từ mọi hướng đã lao xuống tàu biên phòng, bất chấp sự ngăn cản của cơ quan chức năng, gây quá tải và đình trệ thời gian đoàn công tác xuất bến.
 
Biển động, tàu ra đảo Lý Sơn phải ngừng chạy khiến hàng hóa bị ngưng trệ


Biển động, tàu ra đảo Lý Sơn phải ngừng chạy khiến hàng hóa bị ngưng trệ

Biển động, tàu ra đảo Lý Sơn phải ngừng chạy khiến hàng hóa bị ngưng trệ

 

Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Đợt không khí lạnh vừa xuất hiện ngày 16/12 kéo dài đến ngày 20/12 sẽ dịu dần; sang ngày 21/12 lại có thêm đợt không khí lạnh nữa tăng cường từ hướng Bắc đổ về. Cứ theo khoảng thời gian 5 ngày sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về. Do đó trên vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió to, sóng lớn và tàu thuyền khó lưu thông, đặc biệt là tuyến Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại”.

 

Do ảnh hưởng của thời tiết, nguy cơ đảo Lý Sơn sẽ bị cô lập nhiều ngày, có thể kéo dài tới hơn nửa tháng. Trước tình hình trên, huyện Lý Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm chống tăng giá. Hiện tại, các kho gạo ở xã đã dự trữ khoảng 50 tấn gạo, Công ty Lương thực dự trữ 150 tấn gạo, các đại lý bán gạo và nhà dân cũng tăng cường dự trữ gạo cho đến khi thời tiết ổn định.
 
Hàng chục người dân vì muốn ra đảo đã liều mình nhảy lên tàu công vụ


Hàng chục người dân vì muốn ra đảo đã liều mình nhảy lên tàu công vụ
Hàng chục người dân vì muốn ra đảo đã liều mình nhảy lên tàu công vụ

 

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết, với lượng dự trữ gạo hiện nay, địa phương cố gắng cầm cự khoảng từ 20 ngày đến 1 tháng. Riêng về thực phẩm tươi sống thì đành chịu cảnh khan hiếm.

 

Hồng Long