Hải Phòng:

Tàu cánh ngầm lao vào bờ kè, cán 3 tàu gỗ

(Dân trí) - Tàu cao tốc chở theo hàng trăm khách du lịch nghi bị kẹt ga, chạy với tốc độ cao đã đâm thẳng vào bờ kè, "nuốt" trọn 3 tàu gỗ, khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Đồn biên phòng Cát Bà (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng) cho biết, vụ việc xảy ra hồi 13h55 ngày 4/6 tại khu vực cầu cảng Cát Bà. Tàu Sea Queen của Công ty CP du lịch Cát Bà do ông Lê Đức Định, SN 1958 ở thị trấn Cát Hải điều khiển, trên tàu chở 108 hành khách từ bến Bính đến Cát Bà theo tuyến cố định. 

Vị trí xảy ra tai nạn
Vị trí xảy ra tai nạn

Khi tàu chuẩn bị cập bến thì bất ngờ rồ ga, lao thẳng vào bờ kè, gây náo loạn khu vực bến. Thời điểm đó phía trước mũi tàu Sea Queen có hàng chục phương tiện tàu thuyền gỗ đang neo đậu. Do chạy tốc độ cao, con tàu cao tốc cánh ngầm to lớn đã "nuốt" trọn 3 tàu gỗ khiến cho 3 phương tiện này hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. 

Hậu quả, đò máy HP 2840 của ông Trần Văn Thắng (SN 1978, ở Hạ Long) bị sập ca bin; đò máy HP 3470 của ông Bùi Văn Sáng (SN 1973, trú Thủy Nguyên) bị sập cabin, vỡ nửa thân phương tiện, bục đường xảm, nước ngập vào khoang máy; đò HP 3447 của ông Phạm Quang Hằng, SN 1967 ở Đồng Bài, Cát Hải bị chìm cùng tư trang, đồ dùng. Thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng.

 Sự cố xảy ra khiến hơn hàng trăm hành khách trên tàu, trong đó rất nhiều trẻ em, hoảng loạn.

3 còn tàu gỗ bị cuốn vào tàu cao tốc
3 còn tàu gỗ bị cuốn vào tàu cao tốc

Ngay sau vụ tai nạn, Đồn biên phòng và Cảng vụ Cát Bà đã có mặt hỗ trợ khắc phục sự cố, đưa các phương tiện bị nạn ra khỏi mũi tàu, đồng thời buộc tàu Sea Queen ngừng hoạt động để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Hàng trăm hành khách hoảng loạn vì vụ tai nạn
Hàng trăm hành khách hoảng loạn vì vụ tai nạn

Toàn bộ hành khách cũng buộc phải lên bờ chờ chủ phương tiện bố trí tàu khác ra đưa về Bến Bính (Hải Phòng) đảm bảo an toàn cho khách. Nguyên nhân sự việc đang được làm rõ.

Thu Hằng