Khánh Hòa:

Tàu cá vỏ thép đầu tiên bị hỏng máy trên biển

(Dân trí) - Vào khoảng 13h hôm nay (26/8), tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01 bị nạn trên vùng biển Trường Sa cập Cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.


Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 24/8, Vietnam MRCC nhận được tin báo nạn từ tàu Hoàng Anh 01 của ông Mai Thành Văn (SN 1973, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa bị hỏng máy trả trôi tự do, mất khả năng điều động.

Ngay sau khi tàu bị hỏng máy, 13 thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thành công. Tàu tiếp tục trôi tự do trên biển trong nhiều giờ liền khiến các thuyền viên hết sức lo lắng, hoang mang. Trước tình hình trên, thuyền trưởng tàu Hoàng Anh 01 đã phát thông báo cứu nạn khẩn cấp về đất liền. Thời điểm đó, vị trí tàu bị nạn được xác định cách bờ biển Vũng Tàu hơn 200 hải lý, cách Nha Trang 130 hải lý về hướng Đông Nam.

Tàu SAR 413 của Vietnam MRC đang lai dắt tàu Hoàng Anh 01 về Cảng Nha Trang, trưa nay 26/8.
Tàu SAR 413 của Vietnam MRC đang lai dắt tàu Hoàng Anh 01 về Cảng Nha Trang, trưa nay 26/8.

Sau khi có chỉ đạo từ Bộ GTVT, Tổng Giám đốc Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 413 ra biển để cứu nạn tàu Hoàng Anh 01 lúc 21h40 cùng ngày. Đến chiều ngày 25/8, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức cứu nạn.

Tàu Hoàng Anh 01 được lai dắt vào bờ
Tàu Hoàng Anh 01 được lai dắt vào bờ

Sau nhiều giờ "đánh vật" với sóng gió trên biển, hiện tàu SAR 413 đã đưa tàu Hoàng Anh 01 cùng 13 thuyền viên cập Cảng Nha Trang an toàn.
 
Tàu Hoàng Anh 01 là tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi được đưa vào khai thác từ đầu tháng 4 năm nay. Tàu có dài hơn 25m, rộng gần 8m, cao mạn 4m, công suất gần 900 CV và trọng tải 120 tấn. Tàu được trang bị đầy đủ ngư lưới cụ, cùng trang thiết bị phương tiện hiện đại để phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ.

Viết Hảo