Quảng Ngãi:

Tàu cá trôi tự do gần tâm bão số 1, 11 ngư dân cầu cứu

(Dân trí) - Chiều ngày 23/6, UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết có 11 ngư dân ở địa phương trên tàu cá QNg 98588-TS đang cầu cứu khi tàu cá bị hỏng máy và đang trôi tự do tự do gần tâm bão số 1.

Theo đó, tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 98588-TS do ngư dân Nguyễn Đức Lợi (36 tuổi, ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng và ông Nguyễn Ngọc Nga (55 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chủ, hành nghề lưới vây.

Vào trưa ngày 21/6, tàu cá bị hỏng máy và trôi tự do trên biển tại tọa độ 16,4 độ vĩ Bắc – 110,2 độ kinh Đông. Lúc này, thời tiết có sóng mạnh, gió giật cấp 6 do ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Đến chiều ngày hôm nay (23/6), có 3 tàu cá của ngư dân miền Trung (ĐNa 90026, BĐ 95675 và QNa 91775) đã tiếp cận, tìm cách cứu hộ 11 ngư dân Quảng Ngãi và lai dắt vào nơi trú bão an toàn.

Qua thống kê của BCH Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, còn 38 tàu cá Quảng Ngãi (396 ngư dân) đang ở vùng biển Hoàng Sa.

Hồng Long