Quảng Ngãi:

Tàu cá Lý Sơn trình báo bị cướp tài sản trên vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Theo tin trình báo, đang khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu nước ngoài uy hiếp, cướp tài sản.

Tàu cá ngư dân Lý Sơn trình báo bị cướp tài sản

Trưa 19/4, ông Phùng Trung Thành (xã An Hải, Lý Sơn) đã đưa tàu cá QNg 96355TS cập cảng đảo Lý Sơn trình báo với lực lượng chức năng về việc bị cướp tài sản trên biển.

Theo ngư dân Thành, ngày 1/4, tàu cá của ông với 7 ngư dân xuất bến ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề khai thác rau câu chân vịt. Đến trưa ngày 16/4, tàu cá của ông Thành bị 1 tàu nước ngoài màu trắng áp sát. Sau đó, 7 người trên tàu nước ngoài lên tàu cá uy hiếp dồn ngư dân về phía mũi tàu để thực hiện cướp phá tài sản.


Tàu cá QNg 96355TS hành nghề khai thác rau câu chân vịt tại vùng biển Hoàng Sa trình báo bị cướp tài sản

Tàu cá QNg 96355TS hành nghề khai thác rau câu chân vịt tại vùng biển Hoàng Sa trình báo bị cướp tài sản

Theo trình báo, sau gần 1 giờ lục lọi, nhóm người trên tàu nước ngoài bỏ đi mang theo nhiều tài sản có giá trị như máy định vị, dầu máy cùng một số ngư lưới cụ có trị giá gần 100 triệu đồng.

Bị cướp hết tài sản và thiết bị hành nghề, thuyền trưởng tàu QNg 96355TS đành phải cho tàu về bờ để trình báo với các cơ quan chức năng.

Chủ tàu trình báo với lực lượng chức năng về việc bị cướp số tài sản gần 100 triệu đồng
Chủ tàu trình báo với lực lượng chức năng về việc bị cướp số tài sản gần 100 triệu đồng

Xác nhận với phóng viên Dân trí vào chiều ngày 19/4, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải - cho biết, ngoài tàu cá QNg 96355TS, 2 tàu cá khác của ngư dân Lê Hơn và Ngô Văn Ngãi cũng đang trên đường vào bờ trình báo về việc bị cướp tài sản trên biển.

Dự kiến tối 19/4, những tàu cá này sẽ cập cảng Lý Sơn để trình báo với các cơ quan chức năng.

Văn Mịnh - Quốc Triều