Tàu cá gặp nạn ở Bạch Long Vĩ được ứng cứu an toàn

(Dân trí) - Đang đánh bắt cá trên biển gần với đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) thì tàu cá của anh Thành bị hỏng máy. Sau khi phát tín hiệu xin ứng cứu, tàu cá đã được lực lượng Cảnh sát biển lai dắt vào bờ an toàn.

Tàu cứu hộ Cảnh sát biển lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển.
Tàu cứu hộ Cảnh sát biển lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển.

Chiều 28/3, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn - Đồn trưởng đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đội 101 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lai dắt một tàu cá gặp nạn và đã bàn giao cho chủ tàu.

Theo đó, tàu cá mang số hiệu NA 90314 TS do ngư dân Hoàng Đình Thành (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt cá tại tọa độ 19 độ 41’N - 107 độ 40’ E thuộc khu vực Đông Nam, đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng thì bất ngờ bị hỏng máy.

Phát hiện, chủ tàu và một số thuyền viên đã tiến hành sửa chữa nhưng không được. Sau đó, thuyền trưởng Hoàng Đình Thành buộc phải phát tin hiệu xin ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát biển động viên, thăm hỏi các ngư dân gặp nạn.
Lực lượng Cảnh sát biển động viên, thăm hỏi các ngư dân gặp nạn.

Nhận được thông tin, sở chỉ huy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã cử tàu cứu hộ 9004 ra khơi tiếp ứng. Vào 00h30’, ngày 27/3, tàu của lực lượng cảnh sát biển tiếp cận được với tàu cá NA 90314 TS và tiến hành thăm khám sức khỏe cho các thuyền viên.

Đến 9h sáng cùng ngày, tàu cứu hộ Cảnh sát biển đã lai dắt tàu cá bị nạn về tới cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tiếp nhận, cùng với ngư dân Hoàng Đình Thành tiến hành làm thủ tục bàn giao.

Trong một diễn biến khác, đồn biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, vào chiều ngày 27/3, tàu cá mang số hiệu NA 91568 TS do anh Hồ Bá Mạnh (trú tại thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt cá tại tọa độ 18 độ 40’N - 106 độ 39’E thì bị đứt dây tời va đập đúng mặt thuyền viên Phan Đình Hòa (43 tuổi, trú tại xã Tiến Thủy). Cú va đập mạnh khiến anh Hòa bị gãy xương gò má, ngã xuống thuyền và bất tỉnh.

Ngay lập tức, thuyền trưởng quay thuyền hướng vào bờ, đồng thời gọi thông báo ứng cứu với Đồn biên phòng Quỳnh Thuận. Nhận được thông tin, lãnh đạo đồn biên phòng Quỳnh Thuận đã điều động ca nô đưa nạn nhân vào bờ nhanh nhất.

Hiện, thuyền viên Phan Đình Hòa đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị thương nặng.

Khánh Hoà: Lai dắt thành công tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn

Khoảng 15h ngày 28/3, tàu Cảnh sát biển 6001 (thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã lai dắt thành công tàu cá mang số hiệu KH 94888 TS, trên tàu có 10 ngư dân tỉnh Khánh Hòa đang đánh bắt thì bị hỏng máy trôi dạt trên biển vào cập cầu cảng Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) an toàn.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/3, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìn kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, tàu KH 94888 TS do ông Nguyễn Nhật Khánh (33 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên khi đang đánh bắt trên biển thì bị hỏng máy.

Tàu CSB 6001 lai dắt tàu cá KH 94888 TS vào cập cảng an toàn
Tàu CSB 6001 lai dắt tàu cá KH 94888 TS vào cập cảng an toàn

Lúc bị nạn, tàu ở tọa độ 150’59 – 1100’54 trong điều kiện sóng cấp 6-7. Do khắc phục không được sự cố nên các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, trong đó có 1 thuyền viên bị đau dạ dày, yêu cầu được giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 6001 đang thực hiện nhiệm vụ ở đông bắc đảo Lý Sơn đã nhanh chóng cho tàu chạy đến chỗ tàu cá gặp nạn.

Đến 18h ngày 27/3, tàu CSB 6001 đã tiếp cận được tàu bị nạn và đã hỗ trợ, chăm sóc y tế cho các thuyền viên trên tàu; đồng thời tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đất liền.

Công Bính

Nguyễn Duy