Quảng Nam:

Tàu cá đang neo đậu bị cháy rụi trong đêm

(Dân trí) - Tàu vỏ thép của ngư dân đang neo đậu trong bến bỗng dưng bốc hỏa. Chiếc tàu cùng ngư lưới cụ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng 25/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam - cho biết, chiếc tàu cá mang số hiệu QNa 91515 TS, công suất 822CV của ông Trần Văn Độ (SN 1980, trú tại xã Tam Hải, Núi Thành) làm chủ.

Một chiếc tàu cá ở huyện Núi Thành bị cháy trước đó. (Ảnh minh họa)
Một chiếc tàu cá ở huyện Núi Thành bị cháy trước đó. (Ảnh minh họa)

Theo ông Hùng, tàu cá của ông Độ hành nghề lưới vây. Khoảng 2 giờ sáng nay (25/12), chiếc tàu này đang đang neo đậu khu vực bến ở thôn Tân Lập (xã Tam Hải) thì bất ngờ bị bốc cháy lớn.

Ngay sau khi phát hiện và nhận được tin báo, chính quyền xã và Công an huyện Núi Thành cùng khoảng 40 người dân địa phương khẩn trương dập lửa trên tàu cá này.

Tuy nhiên, do gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, toàn bộ ngư lưới cụ và tàu cá QNa 91515 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Hùng cho biết, đây là tàu cá vỏ thép vừa được ông Độ đóng mới trị giá 9,2 tỉ đồng. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên ông Độ và lập hồ sơ ban đầu.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy tàu cá đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Công Bính