Bình Định:

Tàu cá Bình Định cứu 9 người Philippines gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng biển Trường Sa (cách đảo Sinh Tồn Đông 120 hải lý về phía Đông Nam), tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đã phát hiện, cứu thành công 9 người Philippines bị nạn, trôi tự do trên biển.

Tối 9/5, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 95550 TS do ông Đào Duy Tuấn ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ tàu đã bàn giao 9 công dân Philippines cho tàu MCS-3005 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Philippines tại đảo đá Công Đo (thuộc quần đảo Trường Sa) lúc 13h10 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 7/5, tàu cá BĐ 95550 TS cùng 7 ngư dân tỉnh Bình Định đang hoạt động đánh bắt hải sản ở quần đảo Trường Sa (cách đảo Sinh Tồn Đông 120 hải lý về phía Đông Nam) thì phát hiện, cứu thành công 9 người Philippines (gồm 5 nam và 4 nữ) trên một thuyền nhỏ bị hỏng máy trôi tự do trên biển.

Nhận được tin báo, Vietnam MRCC đề nghị tàu cá BĐ 95550 TS chăm sóc, cung cấp thức ăn cho các công dân Philippines, đồng thời, đề nghị Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Philippines cùng phối hợp cứu nạn và tiếp nhận 9 người bị nạn.

Đến gần 13h chiều 9/5, phía cơ quan chức năng Philippines đã điều tàu MCS-3005 tiếp cận 9 ngư dân nước này.

Doãn Công