Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm, 5 ngư dân được cứu

(Dân trí) - Sau khi đâm chìm tàu của ngư dân Quảng Ngãi, 2 tàu cá nước ngoài còn ngăn cản không cho tàu cá khác của ta tiếp cận để cứu 5 ngư dân.

Sáng ngày 10/7, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Danang MRCC), cho biết 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479 TS gặp nạn sau khi bị tàu nước ngoài đâm chìm đã được cứu hộ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 9/7, tàu đánh cá QNg 90479 TS của ngư dân Quảng Ngãi đang đánh bắt tại khu vực toạ độ 16,06 độ vĩ Bắc-113,06 độ kinh Đông thì bất ngờ bị 2 tàu nước ngoài đâm chìm khiến 5 ngư dân trên tàu rơi xuống biển.

Một tàu cá của Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài đâm hư hỏng nặng
Một tàu cá của Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài đâm hư hỏng nặng

Ông Nguyên cho hay, theo thông tin từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, sau khi đâm chìm tàu cá QNg 90479 TS, 2 tàu nước ngoài đã có hành vi ngăn cản, cố tình không cho các tàu cá đánh bắt gần đó tiếp cận để cứu người các ngư dân tàu QNg 90479 TS.

Không còn cách nào khác thuyền trưởng tàu cá QNg 95001 TS phát tín hiệu xin được hỗ trợ khẩn cấp về Trung tâm.

Đến 21h ngày 9/7, 5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479 TS đã được tàu cá QNg 95001 TS cùng tổ đội đánh bắt cứu, đưa lên tàu an toàn.

Cũng theo ông Nguyên, hiện vẫn chưa có được số hiệu và quốc tịch của 2 con tàu tàu đâm chìm tàu cá Việt Nam.

Khánh Hồng