1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 6 ngư dân may mắn thoát chết

(Dân trí) - Tàu cá BĐ 31052 TS, công suất 55 CV, trên tàu có 6 thuyền viên đang hoạt động trên khai thác thủy hải sản trên biển, bất ngờ bị tàu một tàu lạ đâm chìm. Rất may, 6 ngư dân trên tàu được 2 tàu bạn hoạt động gần đó cứu vớt kịp thời.

Chiều 20/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, lúc 5h30 phút cùng ngày đơn vị nhận được thông tin tàu cá BĐ 31052 TS công suất 55 CV, trên tàu có 6 người, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Tâm (ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) bị tàu lạ đâm chìm trên biển.

Tàu cá ngư dân Bình Định hoạt động trên biển (ảnh minh họa)
Tàu cá ngư dân Bình Định hoạt động trên biển (ảnh minh họa)

Theo đó, lúc 4h ngày 20/8, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10015’N – 107011’E (cách Vũng Tàu 7 hải lý về hướng Đông Nam) thì bị tàu lạ đâm chìm. Rất may, toàn bộ 6 thuyền viên đã được tàu cá BĐ 93348 TS của bà Nguyễn Thị Thu Hà và tàu BĐ 30131 TS của bà Nguyễn Mươi (cùng ở Bình Định) cứu vớt, đưa về Vũng Tàu an toàn. Hiện tàu trục vớt đang chạy ra trục vớt tàu bị nạn.

tàu cá BĐ 96151 TS, trên tàu có 3 người, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Văn Bắc (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn bị mất liên lạc khi đang hoạt động tại vùng biển cách bắc tây bắc đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 94 hải lý từ ngày 11/8 đến nay. Hiện tàu BĐ 97459 TS vẫn đang tổ chức tìm kiếm tàu bị nạn.

Doãn Công