Tàu bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên may mắn được cứu sống

(Dân trí) - Trong lúc trở về đất liền, tàu cá của ngư dân Nghệ An bất ngờ bị sóng to đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời ra cứu sống các thuyền viên trong đêm.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19h30' tối 10/6, tàu cá mang BKS NA 80168 TS của anh Lê Văn Dũng (SN 1980, trú tại xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang trên đường trở về thì bất ngờ bị sóng to đánh chìm.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Diễn Thành đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Vạn điều động 1 ca nô và 4 cán bộ, chiến sĩ ra cứu nạn.

Tàu bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên may mắn được cứu sống - 1

4 thuyền viên được cứu sống an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình ra ứng cứu, do sóng quá lớn khiến ca nô không thể di chuyển được, buộc phải trở về để đảm bảo an toàn.

Khi ca nô không thể tiếp cận được, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Diễn Thành lập tức cử 6 cán bộ, chiến sỹ và huy động 4 tàu của ngư dân tiếp tục ra cứu nạn.

Đến 20h30 tối 10/6, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí tàu chìm và nhanh chóng cứu được 4 thuyền viên đang lênh đênh trên biển. Riêng con tàu đã bị chìm hoàn toàn.

Các thuyền viên sau đó được đưa về Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Vạn vào lúc 22 giờ cùng ngày để kiểm tra sức khỏe.

Tàu bị sóng đánh chìm, 4 thuyền viên may mắn được cứu sống - 2

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên.

Danh tính 4 thuyền viên trên tàu được cứu sống bao gồm: Lê Văn Dũng (SN 1980, xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc); Cao Văn Bảy (SN 1992, xóm 12B, xã Diễn Trung); Nguyễn Đình Ba (SN 1974, xóm 5, Diễn Trung); Cao Văn Nam (SN 1974, xóm 5, Diễn Trung).

Sức khỏe của các thuyền viên dần ổn định. Sau đó gia đình đã đưa các thuyền viên về nhà ngay trong đêm để chăm sóc. 

Nguyễn Duy