TPHCM:

Tát nước triều cường, nam thanh niên bị điện giật chết

(Dân trí) - Trong lúc cùng cha tát nước triều cường gây ngập nhà, anh Thanh không may bị điện tử vong.

Tối ngày 20/10, người thân của anh Lê Tuấn Thanh (22 tuổi) có mặt tại Bệnh viện quận 9 (TPHCM) chờ nhận thi thể anh về lo hậu sự.
 
Dù được nhanh chóng đưa đi cấp nhưng nạn nhân đã không qua khỏi

Dù được nhanh chóng đưa đi cấp nhưng nạn nhân đã không qua khỏi

Trước đó khoảng 18h40' cùng ngày, khu vực đường Trường Lưu (phường Long Trường, quận 9, TPHCM) bị ngập nặng do ảnh hưởng của triều cường. Nhà anh Thanh cũng bị ngập nước. Trong lúc đang tát nước phía sau bếp không may anh Thanh bị điện giật ngã bất động dưới vũng nước. Nghe tiếng con la, cha anh Thanh cũng đang tát nước phía trước nhà vội chạy xuống, phát hiện vụ việc nên ngắt nguồn điện, tri hô bà con đưa anh Thanh đi cấp cứu.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, anh Thanh đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Quá đau đớn trước cái chết của anh trai, em gái anh Thanh đã ngất xỉu tại bệnh viện, được các bác sĩ cấp cứu.

Được biết anh Thanh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ về học nghề sửa xe. Gia đình anh thuộc hộ nghèo, từng được địa phương tặng nhà tình thương.

Vũ Lê