Tăng thẩm quyền cho 201 tòa án cấp huyện

(Dân trí) - Theo Nghị quyết mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua, từ ngày 1/8 tới, 201 tòa án cấp huyện, quận, thị xã được tăng thêm thẩm quyền, trong đó 117 đơn vị được xét xử cả về hình sự và dân sự.

Có 201 toà án được công nhận là đủ điều kiện thực hiện thẩm quyền xét xử theo qui định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và điều 33 Bộ luật tố tụng dân sự. Trong số này, có 117 đơn vị được đề nghị giao thực hiện thẩm quyền xét xử mới cả về hình sự và dân sự.

 

Ông Phạm Quí Ngọ - Phó Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra - cho biết: Sau khi tăng thêm thẩm quyền cho cơ quan điều tra cấp huyện, số lượng vụ án hình sự ở mỗi cơ quan điều tra sẽ tăng bình quân là 30 vụ/năm. Chất lượng điều tra cũng tăng lên, số vụ oan sai giảm.

 

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn từ phía cơ quan điều tra như số lượng điều tra viên cao cấp còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Việc xây dựng, tu bổ các nhà tạm giam, nhà tang vật đang được thực hiện với tốc độ rất chậm.

 

Theo ông Đinh Trung Tụng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thì khía cạnh đáng lo ngại nhất khi mở rộng tăng cường thẩm quyền cho toà án cấp huyện là vấn đề luật sư. Ở các thành phố lớn, số lượng luật sư còn “tạm ổn” nhưng ở các địa phương thì thiếu trầm trọng. (Đoàn luật sư TPHCM là 1.000 người, Hà Nội là 900 người trong khi Kon Tum, Hà Giang, Cao Bằng là… 3-4 người).

 

Ông Dương Thanh Biển, Phó viện trưởng Viện kiểm sát, cũng thẳng thắn nhìn nhận: cấp huyện hiện nay hầu như không có luật sư. Điều này khiến cho việc tranh tụng công khai, dân chủ hầu như không được bảo đảm.

 

Để khắc phục tình trạng này, theo ông Đinh Trung Tụng, mỗi năm chúng ta cần đào tạo, bồi dưỡng thêm ít nhất 300 luật sư.

 

Mạnh Cường