Tăng cường thông tin trên nhiều “mặt trận” để chặn tin xấu

(Dân trí) - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng đề án tuyên truyền để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, trung thực hoạt động của lãnh đạo, để người dân hiểu đúng, yên tâm hơn…

Tăng cường thông tin trên nhiều “mặt trận” để chặn tin xấu
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên: Văn phòng Chính phủ đã xây dựng một đề án tăng cường thông tin trên nhiều “mặt trận”

Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ tháng 1/2015 chiều tối nay, 30/1, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên nhận được câu hỏi về hướng đối phó với thông tin xấu về lãnh đạo trên mạng Internet, ngoài việc ngăn chặn bằng kỹ thuật như tường lửa, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên xác nhận, tại hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng Chính phủ năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan chức năng bằng mọi cách phải chuyển tải thông tin về hoạt động trong mọi lĩnh vực điều hành, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng tới người dân. Bộ trưởng Nên thẳng thắn nhận xét, công tác thông tin này hiện vẫn còn nhiều mặt hạn chế.

Vì vậy, Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu, phải làm sao chủ động đưa thông tin chính thống đến hàng chục triệu người dân, trên nhiều phương tiện, kể cả mạng xã hội để người dân nắm được tình hình đất nước.

Bộ trưởng Nên cho biết, nhận chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng một đề án tăng cường thông tin trên nhiều “mặt trận”. Đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét quyết định, sao để đảm bảo đưa được các thông tin một cách kịp thời, chính xác, trung thực, qua đó để người dân có thể hiểu đúng thông tin, từ đó yên tâm hơn về lãnh đạo, hoạt động điều hành đất nước.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh vai trò của báo chí, truyền thông trong “cuộc chiến” với thông tin lệch lạc trên mạng. Bộ trưởng Son nhắc đến việc các blog “Dân làm báo”, “Quan làm báo”… và gần đây nhất là “Chân dung quyền lực” đã nhanh chóng bị người dân “tẩy chay”, quay lưng vì đưa tin bậy bạ để khẳng định sức mạnh đấu tranh của thông tin chính thống, khách quan.

P.Thảo