Tăng cường liêm chính, minh bạch trong lực lượng công an

(Dân trí) - “Tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch trong ngành hành pháp” là chủ đề của hội thảo do Bộ Công an cùng Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức ngày 26/8 tại Đà Nẵng.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện KSND Tối cao, cùng đại diện các tổ chức nước ngoài như Sở Cảnh sát Hồng Kông, Úc, Hà Lan, Anh và UBND các địa phương.

Tăng cường liêm chính, minh bạch trong lực lượng công an
Hội thảo “Tăng cường liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch trong ngành hành pháp do Bộ Công an và UNODC tổ chức ngày 26/8 tại Đà Nẵng

Bà Zhuldyz Akisheva, Giám UNOSC tại Việt Nam hoan nghênh việc Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhằm tăng cường công tác minh bạch trong các hoạt động hành pháp nhằm góp phần xây dựng hệ thống pháp quyền chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của công dân.

Theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an - trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển, một trong những thách thức to lớn đặt ra đối các quốc gia, trong đó có Việt Nam, là vấn nạn tham nhũng. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, những năm qua, Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực thể hiện trách nhiệm của mình cùng với nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tham nhũng và các hành vi có liên quan đến tham nhũng.

Việt Nam là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003; đã hoàn thành việc đánh giá quốc gia giai đoạn I (2012 - 2013) việc thực thi Công ước này và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, Việt Nam còn tham gia đàm phán, ký kết nhiều điều ước quốc tế đa phương, song phương có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Qua đó đã tạo ra hành lang pháp lý và cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả trong đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng.

Trong những năm qua, UNODC đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng. Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao sự trợ giúp này.
 
Các tổ chức nước ngoài như: Sở Cảnh sát Hồng Kông, Úc, Hà Lan, Anh tham dự hội thảo
Các tổ chức nước ngoài như: Sở Cảnh sát Hồng Kông, Úc, Hà Lan, Anh tham dự hội thảo

Từ thực tiễn cho thấy, xuất phát từ trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán và văn hóa của mỗi nước có sự khác nhau, nên tính chất, mức độ biểu hiện của hành vi phạm tội có sự khác nhau. Sự khác nhau về chế độ chính trị, thể chế kinh tế, quy định của pháp luật cũng tạo nên những quan niệm khác nhau về hành vi phạm tội và quan điểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do vậy, cùng nhau chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nói riêng là rất cần thiết.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng, đây là hội thảo rất quan trọng và có ý nghĩa để chia sẻ các tiêu chí, tiêu chuẩn, cũng như kinh nghiệm quốc tế về tính liêm chính, trách nhiệm giải trình và minh bạch. Đây là những yếu tố quan trọng để hạn chế những sai phạm, tiêu cực và tham nhũng xảy ra trong hoạt động của cơ quan hành pháp.

Sự chia sẻ này còn có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp cho Việt Nam từng bước triển khai và thực hiện thành công chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đặt ra với mục tiêu: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Hội thảo này là cơ hội tốt để chúng ta chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm nhằm đảm bảo tính liêm chính trong hoạt động thực thi pháp luật. Hy vọng rằng, qua đây, chúng tôi sẽ tham khảo được những kinh nghiệm quý báu, những tiêu chí, tiêu chuẩn, công cụ hiện đại phù hợp với điều kiện thực tiễn chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng công tác và hạn chế được tiêu cực, sai phạm xảy ra trong hoạt động của cơ quan hành pháp”, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu phát biểu.

Tại hội thảo, các bên đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm các vấn đề liên quan đến cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình hiệu quả của ngành công an; mô hình tổ chức, cơ cấu đảm bảo giải trình, tính minh bạch trong ngành công an ở Việt Nam cũng như những chia sẻ của các đại biểu đến từ Sở Cảnh sát Hồng Kông, Cảnh sát Liên bang Úc…

Công Bính