Quảng Nam:

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con đuối nước

(Dân trí) - Ngày 23/10, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết đã đến thăm hỏi và trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Quốc Vũ Bảo (24 tuổi, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 mẹ con bị đuối nước.

Như Dân trí đã đưa tin (“Nam thanh niên cứu hai mẹ con dưới dòng nước xoáy”), lúc 9h30 ngày 14/10, khi cùng các bạn ngồi chơi gần cống đập Bến Bổi thì nghe tiếng kêu cứu, anh chạy đến và thấy 2 mẹ con bà Huỳnh Thị Lý (trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) đang chới với dưới dòng nước chảy xiết, người mẹ nằm úp mặt xuống nước, còn con trai bà ôm chiếc ba lô kêu cứu.

Tặng bằng khen cho thanh niên cứu 2 mẹ con đuối nước - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quốc Vũ Bảo (thứ 2 phải sang) được lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen “Thanh niên sống đẹp”. Ảnh: Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Trước tình thế đó, không ngần ngại, anh Bảo liền lao mình xuống dòng nước cứu hai mẹ con bị nạn.

Do dòng nước chảy xiết, xoáy mạnh nhưng cả hai mẹ con bà Lý đều không biết bơi nên anh đã cố gắng hết sức đẩy 2 mẹ con lên mặt nước để thở, sau đó nhờ một vài người đang câu cá ở gần chạy tới, quăng dây xuống để anh Bảo cột vào người của 2 mẹ con bà Lý rồi kéo lên bờ.

Được biết, anh Bảo hiện là công nhân cơ khí tại Nhà máy Thaco Bus thuộc Công ty CP Ôtô Chu Lai - Trường Hải, đang làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

C.Bính